2006-10-23 18:54:34

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỬI TỔNG THỐNG HUNGARI


BUDAPEST. ĐTC Biển Đức 16 cầu chúc nhân dân Hungari có thể xây dựng một tương lai không phải chịu một sự áp bức hoặc bị ảnh hưởng ý thức hệ nào.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Tổng thống Laszlo Solyom của Hungari nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy của dân nước này, ngày 23-10 năm 1956, chống lại sự đô hộ của cộng sản Liên Xô.

ĐTC nhắc lại biến cố đau thương, chỉ trong vài ngày, chiến xa Liên Xô đã tàn sát hàng ngàn người Hungari nổi dậy đòi tự do. ĐGH Piô 12 bấy giờ đã mạnh mẽ nhiều lần lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận quyền tự quyết của Hungari, trong khuôn khổ căn tính quốc gia và bảo đảm tự do cần thiết.

ĐTC cũng loan báo cử ĐHY Angelo Sodano, Niên trưởng Hồng y đoàn, nguyên là Quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm đặc sứ của ngài đến dự các lễ nghi mừng kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy dành tự do của nhân dân Hungari. Ngài cũng đề cao quan hệ tốt đẹp qua bao thế kỷ giữa Hungari và Tòa Thánh, đồng thời khẳng định rằng: Ước gì đất nước của Tổng Thống tiếp tục đi tiên phong trong việc đề nghị một nền văn minh dựa trên sự tôn trọng nhân vị con người và vị trí tối thượng của vận mệnh cao cả của con người”.

Trong cuộc nổi dậy của Hungari cách đây nửa thế kỷ, Liên xô đã tàn sát 2.600 người, xử tử 200 người khác, và 200 ngàn người, trong đó có thủ tướng Imre Nagy phải lưu vong ra nước ngoài. ĐHY Mindszenty, Giáo Chủ Công Giáo Hungari, phải tị nạn tại Đại sứ quán Mỹ ở Budapest trong 15 năm trời, trước khi lưu vong sang Áo và qua đời tại đây. (SD 23-10-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.