2006-10-06 18:08:16

ĐỨC THÁNH CHA TRIỆU TẬP THƯỢNG HĐGM THẾ GIỚI KỲ THỨ 12


VATICAN. Hôm 6-10-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã ấn định chủ đề Thượng HĐGM thế giới thường kỳ lần thứ 12 là: ”Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”, và ấn định khóa họp này sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 26-10-2008 tại Vatican.

Thượng HĐGM thế giới nhóm họp thông thường 3 năm một lần. Khóa họp thứ 11 đã tiến hành tại Vatican từ ngày 2 đến 22-10-2005 về đề tài ”Thánh Thể, nguồn mạch và tột đỉnh sứ mạng của Giáo Hội”. Tham dự khóa họp đó có 242 GM đại biểu, trong đó có 2 GM Việt Nam là Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, GM Phú Cường và Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, GM Mỹ Tho. Công nghị đã thông qua 50 đề nghị và các đề nghị này đang được soạn thành Tông Huấn Hậu Thượng HĐGM.

Về đề tài khóa họp thứ 12, ĐTC Biển Đức 16 đã nhiều lần nhắc nhở rằng ”Giáo Hội và lời Chúa liên kết chặt chẽ với nhau và không thể tách rời, vì như thánh Phêrô đã nói, không ai có thể tự tiện giải thích lời Kinh Thánh”. Ngài cũng hơn một lần nhấn mạnh rằng Giáo Hội phải luôn canh tân và trở nên tươi trẻ, và Lời Chúa không bao giờ trở nên già nua, không bao giờ khô cạn, đó chính là phương thế ưu tiên giúp Giáo Hội đạt tới mục đích đó”.
Cũng nên nhắc lại rằng hồi tháng 6-2005, ĐTC Biển Đức 16 cũng đã tuyên bố triệu tập Thượng HĐGM Phi Châu kỳ 2 để mang lại một đà tiến mới cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội tại đại lục này, đồng thời thăng tiến sự hòa giải và hòa bình tại đại lục nghèo nhất thế giới.

Công trình chuẩn bị Thượng HĐGM Phi châu đã khởi sự, nhưng đề tài và thời điểm nhóm họp chưa được xác định.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.