CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN CÔNG DU TẠI ĐỨC CỦA ĐỨC THÁNH CHA
VATICĂNG: Sáng ngày 19-8 văn phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến
viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại bang Bavière nam Đức trong các ngày từ mùng
9 đến 14 tháng 9 tới đây.
Lúc 13 giờ 45 phút chiều ngày mùng 9 tháng 9 ĐTC
sẽ rời phi trường Ciampino Roma để bay sang Muenchen. Tại đây sau lễ nghi chào đón,
Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện trước cột đài kỷ niệm có tượng Đức Mẹ tại quảng trường
Đức Maria. Tiếp đến ngài viếng thăm tổng thống, gặp gỡ thủ tướng Liên bang, và thủ
tướng bang Bavière trước khi về tòa Tổng Giám Mục để nghỉ đêm.
Chúa Nhật mùng
10 tháng 9 lúc 10 giờ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại khu vực Hội Chợ Mới của
thành phố Muenchen và đọc kinh Truyền Tin chung với dân chúng. Vào ban chiều ngài
sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trong nhà thờ chính tòa.
Thứ hai 11 tháng 9
Đức Thánh Cha rời Muenchen để lấy trực thăng đi Altoeting, viếng thăm nhà nguyện của
đền thánh, trước khi chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi. Sau thánh lễ là buổi rước kiệu
Mình Thánh Chúa với tượng Đức Mẹ từ quảng trường đến nhà nguyện chầu Mình Thánh Chúa,
và lễ nghi làm phép nhà nguyện. Sau khi dùng bữa trưa trong tu viện thánh Madalena,
vào ban chiều Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trong nhà thờ chính tòa
thánh Anna Altoeting, với sự tham dự của các tu sĩ và chủng sinh toàn bang Bavière.
Tiếp đến ngài thăm nhà thờ thánh Oswalt nơi đã lãnh bí tích rửa tội, tại giáo xứ quê
sinh là Marktl am Inn, rồi đáp trực thăng đi Regensburg.
Ngày thứ ba 12 tháng
9 lúc 10 giờ ĐTC chủ sự thánh lễ tại khoảng đất trống Islinger Feld của thành phố
Regensburg. Vào ban chiều lúc 5 giờ ngài gặp gỡ các đại diện của giới khoa học trong
đại thính đường đại học Regensburg, nơi Đức Thánh Cha đã làm giáo sư tín lý và lịch
sử tín lý nhiều năm. Sau đó ngài chủ sự buổi hát kinh chiều đại kết trong nhà thờ
chính tòa Regensburg.
Ngày thứ tư 13 tháng 9 lúc 7 giờ 30 Đức Thánh Cha dâng
thánh lễ riêng trong đại chủng viện thánh Wolfgang, và lúc 11 giờ ngài làm phép đàn
đại dương cầm mới trong nhà nguyện cũ của Regensburg. Sau đó Đức Thánh Cha thăm bào
huynh của ngài là Đức ông Gerog Ratzinger và dùng bữa trưa với anh. Ban chiều lúc
3 giờ ngài đi thăm nghĩa trang Ziegetzdorf, nơi có mộ song thân và chị gái. Tiếp đến
Đức Thánh Cha về nhà của gia đình ngài tại Pentling.
Ngày thứ năm 14 tháng
9 sau khi dâng thánh lễ và từ giã Regensburg Đức Thanh Cha sẽ đáp trực thăng đi Freising
để gặp gỡ các Linh mục và phó tế vĩnh viễn trong nhà thờ chính tòa thánh Maria và
thánh Corbiniano. Sau đó ngài ra phi trường Muenchen để lấy máy bay về Roma. Sau lễ
nghi tiễn biệt máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ cất cánh lúc 12 giờ 45 và dự trù sẽ đến
phi trường Ciampino lúc 14 giờ 30 cùng ngày.
Nước Đức hiện có 82 triệu 500
ngàn dân trong đó có 26 triệu 32 ngàn là tín hữu công giáo, tức chiếm 31,6%. Giáo
Hội công giáo có 29 giáo phận, 12.310 giáo xứ, và 1.175 trung tâm mục vụ. Nhân lực
của Giáo Hội gồm 108 Giám Mục, 18.570 linh mục, trong đó có 14.163 linh mục triều,
4.407 linh mục dòng, 2.554 phó tễ vĩnh viễn, 1.634 tu huynh, 33.214 nữ tu khấn, 2.064
thành viên các tu hội đời, 816 giáo dân truyền giáo và 12.752 giáo lý viên. Tính trung
bình mỗi linh mục trông coi 1.400 giáo dân.
Giáo Hội cũng có hơn 2.400 tiểu
chủng sinh, và hơn 1.200 đại chủng sinh. Hiện Giáo Hội điều khiển 9.360 vườn trẻ và
trường tiểu học với 621.800 học sinh, 823 trường trung học với 304.300 học sinh và
33 đại học với 17.380 sinh viên. Ngoài ra còn có 557 nhà thương, 1.612 bệnh xá, 2.626
các nhà dưỡng lão, cho ngừơi tàn tật, 1.552 viện mồ côi, 2.385 trung tâm cố vấn gia
đình và bảo vệ sự sống và 115 cơ cấu khác (SD RG 19-8) LTK