2006-08-09 16:15:49

ĐTC LẠI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG



VATICĂNG: Hôm qua (9-8) Đức Thánh Cha đã lại mời gọi mọi người gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông. Ngài khuyến khích các phe lâm chiến buông khí giới, ngưng bắn và để cho ý trí, thiện chí, sự tin tưởng nhau, việc thực thi các cam kết và tinh thần cộng tác, chiến thắng.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu mời trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua trong đại thính đường Phaolô VI. Ngỏ lời với 8000 tín hữu năm châu Đức Thánh Cha nói: ”Anh chị em thân mến, một lần nữa tư tưởng của tôi lại hướng tới vùng Trung Đông yêu dấu. Liên quan tới xung khắc thê thảm đang xảy ra tại đây, tôi xin đề nghị trở lại các lời mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 10 năm 1965: ”Đừng chống đối nhau nữa, đừng bao giờ chống đối nhau nữa!... Nếu qúy vị muốn là anh em với nhau, thì hãy buông khí giới”. Trước các nỗ lực đang có nhằm đạt tới một cuộc ngưng bắn và một giải pháp công bằng và lâu bền cho xung khắc, tôi xin cùng với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Gioan Phaolô 2 lập lại rằng: có thể thay đổi các biến cố, khi để cho lý trí, thiện chí, sự tin tưởng lẫn nhau, việc thực thi các dấn thân đã cam kết và tinh thần cộng tác với nhau, chiến thắng. Tôi xin khuyến khích tất cả mọi người gia tăng lời cầu nguyện cho có được nền hòa bình mong ước”.

Chiến tranh bùng nổ giữa Israel và lực lượng Hezbollah trong miền nam Libăng từ 4 tuần qua đã khiến cho hơn 1000 người chết, 3000 người bị thương và 1 triệu người tị nạn (RG SD 9-8-2006)

LTK








All the contents on this site are copyrighted ©.