2006-08-09 16:20:58

TỔ CHỨC CARITAS QUỐC TẾ LÊN ÁN CÁC VỤ SÁT HẠI NHÂN VIÊN CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO



VATICĂNG: Tổ chức Caritas Quốc Tế mạnh mẽ lên án các vụ sát hại các nhân viên thuộc nhiều tổ chức cứu trợ nhân đạo tại Sri Lanka cũng như tại Libăng, Darfur và Sudan.

Trong thông cáo phổ biến ngày mùng 8 tháng 8 vừa qua tổ chức Caritas Quốc Tế bầy tỏ đau buồn và phẫn nộ trước các vụ tấn kích và sát hại 2 nhân viên thiện nguyện quốc tế ở mạn đông Sri Lanka. Ngày mùng 6 tháng 8 tổ chức ”Hoạt động chống đói” cũng đã loan tin 15 nhân viên khác bị bắn chết trong văn phòng làm việc của họ. Trong vùng này hiện đang xảy ra giao tranh giữa quân đội chính phủ và các du kích quân Lôi Hổ Tamil.

Thông cáo mang chữ ký của ông Denis Vienot, Chủ tịch Caritas Quốc Tế có đoạn viết: ”Cùng với các tổ chức bác ái nhân đạo và thiện nguyện thành viên của tổ chức Caritas Quốc Tế, chúng tôi chân thành phân ưu với gia đình các nạn nhân và với ban giám đốc tổ chức ”Hoạt động chống đói”. Chúng tôi hy vọng hòa bình trở lại với các vùng đất này, chúng tôi nhớ tới quý vị trong lời cầu nguyện, và cũng nhớ tới tất cả mọi người đang bị kẹt trong cơn lốc bạo lực tại Sri Lanka, Trung Đông, Darfur và các nơi khác trên thế giới”.

Hồi tháng 4 năm nay Caritas Sri Lanka cũng đã mất 2 nhân viên hoạt động tại bán đảo Jaffna, vì trúng mìn chống xe tăng. Hai nhân viên này làm việc trong chương trình trợ giúp phụ nữ và trẻ em miền bắc Sri Lanka sau nạn sóng thần Tsunami. Số các nhân viên thiện nguyện bị sát hại gia tăng khiến cho tổ chức Caritas Quốc Tế đã phải liên tục yêu cầu cộng đồng quốc tế dấn thân hơn nữa trong nỗ lực đòi buộc các phe lâm chiến tôn trọng các luật lệ quốc tế về cứu trợ nhân đạo (ASIANEWS 8-8-2006)

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.