2006-08-02 13:44:03

Cũng như các Tông Đồ, các trẻ em giúp lễ là bạn hữu và tông đồ của Chúa Giêsu



Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 2-8-2006.

Sau mấy tuần nghỉ hè, thứ tư hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã bắt đầu tiếp kiến chung các tín hữu. Đã có hơn 60.000 người tham dự buổi gặp gỡ chung với Người Kế Vị Thánh Phêrô. Trong số các đoàn hành hương đặc biệt đã có 45.000 trẻ em giúp lễ thuộc 17 nước âu châu, với các mầu khăn quàng và mũ khác nhau, trông rất ngoạn mục. Đông nhất là 35.000 trẻ em giúp lễ đến từ Đức. Trong khi nước Áo có 2.000, Hungari 1600 và Italia 1.300 em. Đức Cha Martin Gaechter, Giám Muc Phụ tá giáo phận Basel Thụy Sĩ, kiêm Chủ Tịch Hiệp Hội Quốc Tế các trẻ em giúp lễ đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha.

Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: ”Anh chị em thân mến. Xin cám ơn sự tiếp đón của anh chị em. Tôi xin thân ái gửi lời chào tới mọi người. Sau những ngày nghỉ tại Valle d'Aosta, hôm nay chúng ta bắt đầu trở lại các buổi tiếp kiến chung. Và tôi bắt đầu trở lại với một buổi tiếp kiến thật đặc biệt, vì tôi vui mừng tiếp đón cuộc hành hương âu châu của các trẻ em giúp lễ. Các con thân mến, cha chào mừng các con. Vì đa số các trẻ em giúp lễ tụ tập tại quảng trường này ngày hôm nay đến từ các nước nói tiếng Đức, nên trước hết tôi xin ngỏ lời với các em trong tiếng mẹ đẻ của tôi.

Tiếp đến ĐTC đã ngỏ lời chào các trẻ em giúp lễ, Đức Cha Gaechter, Chụ Tịch Hiệp Hội quốc tế các trẻ em giúp lễ, Đức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienne cùng nhiều, Giám Mục và Linh Mục đến từ các nước Đức, Áo, Thụy Sĩ và Hungari. Đức Thánh Cha nói hôm nay người muốn trao cho các bạn trẻ giúp lễ một sứ điệp để nó đồng hành với họ trong việc phục vụ Giáo Hội và trong cuộc sống. Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài đã trình bầy trong các buổi tiếp kiến trước đây: đó là giới thiệu gương mặt của các Tông Đồ Phêrô, Anrê, Giacôbê Già, Giacôbê Trẻ và Gioan. Đức Thánh Cha nói: ”Các Tông Đồ là ”bạn hữu” của Chúa Giêsu. Chính Chúa đã gọi các vị như thế, khi nói với các vị trong bữa Tiệc Ly rằng: ”Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu” (Ga 15,15). Các vị đã là các Tông Đồ và chứng nhân của Chúa Kitô vì là bạn của Người. Các vị đã được kết hiệp với Chúa bằng một mối dây tình yêu được Chúa Thánh Thần làm cho sinh động. Trong viễn tượng đó, chúng ta có thể hiểu đề tài cuộc hành hương của các con ”Chúa Thánh Thần làm cho sống động”. Chúa Thánh Thần làm cho tương quan của các con với Chúa Giêsu được sống động. Người làm cho nó biến thành một tình bạn sâu đậm, có khả năng trao ban ý nghĩa cho cuộc đời của một người trẻ và biến họ trở thành chứng nhân can đảm cho Tin Mừng của Chúa. Ngày hôm nay cha nhìn các con mà nghĩ tới các Tông Đồ, và cha nghe tiếng Chúa Giêsu nói với các con rằng: ”Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu: hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, và các con sẽ sinh nhiều hoa trái” (x. Ga 15,9.16). Hãy lắng nghe tiếng nói đó của Chúa! Hãy lắng nghe nó với thái độ sẵn sàng, nếu Chúa kêu gọi các con hiến dâng mình một cách hoàn toàn trong con đường ơn gọi linh mục. Hay lắng nghe tiếng Chúa với lòng tin cậy, dù con đường ơn gọi của các con có là con đường nào đi nữa, vì Chúa Giêsu Kitô muốn thiết lập một mối dây bằng hữu với các con, như Người đã làm đối với Simon mà Người gọi là Phêrô, với Anrê, với Giacôbê, Gioan và các Tông Đồ khác. Người đã ban cho họ lời của Người và tiếp tục ban lời đó cho các con để các con hiểu biết sự thật và sự thật sẽ khiến cho các con được tự do (x. Ga 8,31-32). Như thế các con sẽ có thể là môn đệ và là các tông đồ của Người.

Đức Thánh Cha nói tiếp với các bạn trẻ như sau: ”Các bạn thân mến, thật ra ngay từ bây giờ đây các con đã là Tông Đồ của Chúa Giêsu rồi. Khi các con tham dự vào Phụng Vụ bằng cách phục vụ trên bàn thờ, là các con cống hiến cho tất cả mọi người một chứng tá. Thái độ nghiêm trang của các con, lòng đạo đức phát xuất từ trái tim của các con, và được diễn tả ra trong các cử chỉ, trong tiếng hát, trong các câu trả lời, tất cả đều là công tác tông đồ. Đó là một mối dây bằng hữu bắt nguồn từ bí tích Thánh Thể và đạt tuyệt đỉnh trong bí tích Thánh Thể. Các con rất gần gũi với Chúa Giêsu Thánh Thể và đó là dấu chứng lớn lao của tình bạn Người dành cho các con. Đừng quên điều ấy! Đừng qúa quen thuộc với ơn cao cả đó! Hãy luôn để cho mình kinh ngạc bởi tình yêu lớn lao ấy, bởi sự gần gũi thân tình ấy. Nếu các con hiệp nhất với Chúa Giêsu và lời Người ở trong các con, thì khi đó các con sẽ thực sự là các tông đồ của Người và các con sẽ sinh nhiều hoa trái của sự tốt lành và việc phục vụ trong mọi môi trường cuộc sống: trong gia đình, nơi trường học, trong giờ rảnh rỗi. Tình yêu thương mà các con nhận được trong các lễ nghi phụng vụ đó, hãy đem đến cho tất cả mọi người, đặc biệt nơi đâu thiếu tình yêu thương. Chính nơi đó, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các con hãy tìm mang Chúa Giêsu đến. Như vậy, Bánh mà các con thấy bẻ ra trên bàn thờ, sẽ được chia sẻ và nhân nhiều lên, và như Mười Hai Tông Đồ, các con sẽ giúp Chúa Giêsu phân phát cho con người ngày nay, trong các trạng huống khác nhau của cuộc đời. Các trẻ giúp lễ thân mến, các con hãy luôn luôn là bạn và là tông đồ của Chúa Giêsu!”

Sau đó Đức Thánh Cha đã chào các nhóm hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Ý, Pháp, Hungari, Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Serbi, Slovac, Sloveni Ucraine, Rumani. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào nhóm hành hương bằng xe đạp từ Lurago d' Erba đến Giêrusalem, do Hiệp Hội Don Guanella tổ chức và bảo trợ. Người nói rằng cả sáng kiến này nữa cũng góp phần vào việc tạo dựng hòa bình cho Thánh Địa đã bị thử thách vì các biến cố chiến tranh trong những ngày này.

Ngỏ lời với các người đau yếu Đức Thánh Cha cầu mong tình yêu của Chúa Kitô luôn là suối nguồn trao ban yên ủi an và bình an cho họ. Người hy vọng nó luôn củng cố và khiến cho tình yêu của các cặp vợ chồng mới cưới ngày càng sâu đậm hơn. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng mời goi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông đang lâm cảnh chết chóc buồn thương đặc biệt là tại Cana bên Libăng. Người tái khẳng định rằng không có gì có thể biện minh cho việc đổ máu người vô tội từ bất cứ phía nào. Người xin các phe liên hệ chấm dứt ngay tức khắc các thù nghịch và mọi hành động bạo lực, và khuyến khích cộng đồng quốc tế và các phe lâm chiến tạo ra các điều kiện giúp tìm ra giải pháp chính trị vĩnh viễn cho cuộc khủng hoảng này.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lậy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Cha ban cho mọi người hiện diện.

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.