2006-07-13 19:16:59

ĐỨC THÁNH CHA CHIA BUỒN VÀ LÊN ÁN KHỦNG BỐ TẠI ẤN ĐỘ


VATICAN. ĐTC chia buồn với các nạn nhân và lên án vụ khủng bố tại 7 xe lửa ở thành phố Mumbay hôm 11-7-2006, làm cho khoảng 200 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương.

Trong điện văn gửi giáo quyền và chính quyền Ấn độ, nhân danh ĐTC, ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết ĐTC rất đau buồn về tin các vụ khủng bố tại Mumbay là ngài bày tỏ sự gần gũi tinh thần, trong kinh nguyện, với tất cả những người bị thương tổn. ĐTC lên án những hành vi vô nghĩa lý, chốn glại nhân loại, đồng thời phó thác những người thiệt mạng cho lòng từ bi yêu thương của Đấng Tối Cao. Ngài cũng khẩn cầu ơn sức mạnh, sự an ủi và nâng đỡ của CHúa cho các gia đình và đông đảo những người bị thương.

Mặt khác, HĐGM Ấn độ cũng mạnh mẽ lên án vụ khủng bố và khẳng định rằng: ”Hành động gây hấn trắng trợn chống lại các thường dân vô tội như thế cần phải được tất cả mọi người liên hệ can đảm và quyết liệt chống lại. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người bị tổn thương và liên hệ hãy giữ bình bình tĩnh trong giờ phút sầu khổ này, để đánh bại ý đồ của những thành phần phản xã hội”.
Hệ thống xe lửa tại Mumbay phục vụ hơn 20 triệu dân tại vùng này. Trước các vụ nổ tại Mumbay, đã xảy ra 5 vụ nổ nhỏ hơn tại thành phố Srinagar, thủ đô bang Jammu và Kashmir ở miền cực bắc Ấn làm cho 8 người thiệt mạng.
Đức Cha Percival Fernandez, GM Phụ tá tổng giáo phận Mumbay, tuyên bố: ”Chúng tôi rất kinh hoàng và xúc động về vụ này.. Các hành khách thường sử dụng xe lửa để đi làm tại Mumbay và bơ vơ bị các vụ khủng bố này, đang được tạm trú tại Đại chủng viện thánh Piô ở Goregaon. Các tuyến đường xe lửa họ thường sử dụng tạm thời bị hủy bỏ và các đường điện thoại cũng bị gián đoạn”.

Chủ tịch Liên hiệp giáo dân Công Giáo Ấn độ, Ông John Dayal, cũng ra tuyên ngôn bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân, những người bị thương và thân nhân những người tử nạn, đồng thời lên án những kẻ khủng bố và nói rằng: ”Các thế lực đen tối và cuồng tín này đang gia tăng gieo rắc oán thù và tinh thần bất bao dung. Quốc dân Ấn cần phải đoàn kết để đánh bại các thế lực này bất luận tại đâu” (CNS 11-7-2006)

Tổng giáo phận Munbay chưa có vị TGM chính tòa mới, sau khi ĐHY Ivan Dias về Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Hiện thời Đức GM phụ tá Bosco Penha làm Giám quản giáo phận. Ngài tuyên bố với hãng tin Asianews rằng:

”Một lần nữa thảm trạng và oán thù lại giáng xuống Mumbay. Giáo Hội chia buồn và bày tỏ tình liên đới với dân thành trong giờ phút xúc động, kinh hoàng và đau thương này, đồng thời các tín hữu đặc biệt cầu nguyện để những vết thương do cuộc khủng bố này gây ra sớm được lành”.

Đức Cha Penha nói thêm rằng: 'Tôi muốn ca ngợi sự phục vụ của sở hỏa xa, thành phố và cảnh sát trong cuộc khủng hoảng này, cùng với bao nhiêu người Samaritano nhân lành đang trợ giúp những người gặp khó khăn. Ngoài ra, tôi mời gọi toàn thể hàng giáo sĩ của giáo phận Mumbay dùng tất cả các phương tiện hiện hữu để giúp đỡ những người đau khổ, biểu lộ giáo huấn đích thực của Chúa Kitô và lòng từ bi của Ngài”.

Từ Bangalore, Đức TGM Oswald Gracias, Chủ tịch HĐGM Ấn độ, cũng tuyên bố với hãng tin Asianews ở Roma rằng: ”Cần phải lên án những vụ tấn công khủng bố này một cách quyết liệt nhất. Không có tôn giáo hoặc triết lý nào có thể dung thứ cho những hành động như thế. Bạo lực thật là vô nghĩa và bao nhiêu nạn nhân vô tội bị thiệt mạng, bao nhiêu người khác bị đưa vào nhà thương. Tôi cầu nguyện để bạo lực xảy ra tại thành phố Mumbay không trở thành cái ngòi nổ đưa tới những vụ trả thù và bạo lực khác”. (Asianews 12-7-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.