2006-07-11 19:10:19

ĐỨC THÁNH CHA LÊN ĐƯỜNG ĐI NGHỈ HÈ


VAL D'AOSTA. Sáng 11-7-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã rời Roma, lên đường đi nghỉ hè tại miền Val d'Aosta trong vòng 17 ngày, cho tới 28-7 tới đây.

Đây là lần thứ 2 ngài nghỉ hè tại Les Combes di Introd thuộc giáo phận Val d'Aosta, trong biệt thự đã từng được vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô 2, lưu ngụ nhiều lần. Tại thôn này chỉ có khoảng 50 dân cư.

ĐTC đã dùng trực thăng từ Vatican để đến phi trường Ciampino của Roma, và từ đây, ngài tiếp tục hành trình với chuyến bay đặc biệt của hãng Air Vallée để tới Aosta lúc gần 12 giờ trưa. Tại đây ĐTC đã được Đức GM sở tại Giuseppe Anfossi và chính quyền địa phương tiếp đón cùng với 200 tín hữu, trước khi dùng xe đến thôn Les Combes thuộc làng Introd ở cao độ 1.300 mét. ác em học sinh đã đọc một bài thơ chào mừng ngài. Bầu không khí thật là thân mật.

Trong thời gian nghỉ hè tại đây, chỉ có hai hoạt động chính thức của ĐTC được loan báo: đó là buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào trưa chúa nhật 16 và 23-7 tới đây.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Anfossi cho biết ngài cầu chúc ĐTC tìm được thời giờ để đi dạo trên miền núi, và nhất là giờ để đọc sách và nghiên cứu.

Trong thời gian lưu ngụ tại đây hồi năm ngoái, ĐTC vẫn thường dậy sớm, dâng Thánh Lễ và dành buổi sáng để đọc sách và nghiên cứu. Ban chiều ngài dành khoảng 2 giờ để đi dạo sau 5 giờ chiều. (SD 11-7-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.