2006-06-24 14:44:29

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC GM 3 NƯỚC BALTIQUE


VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23-6-2006, dành cho các GM vùng Baltique, ĐTC khuyến khích các vị hăng say bảo vệ gia đình và sự sống, đồng thời gia tăng chăm sóc các LM và giới trẻ.

Các GM thuộc 3 nước Lituani, Lettoni và Estoni về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến tình trạng tục hóa đang lan tràn trong xã hội miền Baltique, trong khi các vết thương do chế độ cộng sản vẫn chưa lành. Ngài nói:

”Bên cạnh các gia đình gương mẫu, đang tiếc thường có những gia đình khác bị tan vỡ, bị nạn phá thai và khủng hoảng dân số, ít quan tâm đến việc thông truyền các giá trị chân chính cho con cái; họ cũng phải chịu tình trạng công ăn việc làm bấp bênh, sự di động của xã hội làm cho mối liên hệ giữa các thế hệ bị suy yếu và giới trẻ bị mất định hướng trong nội tâm.”

Đứng trước tình trạng trên đây, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Mỗi cộng đoàn Giáo Hội được mời gọi trở thành điểm tham chiếu và đối thoại với xã hội... Anh em thân mến, Anh em đừng mệt mỏi trong nỗ lực trở thành những người luôn can đảm trong việc bảo vệ sự sống gia đình; hãy tiếp tục cố gắng huấn luyện cho các cặp đính hôn và các gia đình trẻ về nhân bản và tôn giáo”.
ĐTC đặc biệt mời gọi các GM vùng Baltique tăng cường sự hiệp thông và cộng tác với nhau, đồng thời nỗ lực cải tiến cuộc sống của các LM là những cộng sự viên đầu tiên của mình, nâng đỡ các LM về tinh thần cũng như vật chất, quan tâm đến việc thường huấn cho các LM.
Đề cập đến trào lưu tục hóa đang tràn vào xã hội vùng Baltique khiến cho nhiều người trẻ nản chí không muốn đáp lại tiếng gọi theo Chúa cận kề hơn, ĐTC nói với các GM: ”Anh em hãy chú tâm thăng tiến việc mục vụ ơn gọi. Đừng do dự đề nghị cho giới trẻ lý tưởng Tin Mừng, sự tươi đẹp của việc bước theo Chúa Kitô không do dự hay thỏa hiệp; hãy giúp đỡ những người đang tiến bước trên con đường ơn gọi LM và đời thánh hiến quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu..”

ĐTC nhìn nhận trào lưu tục hóa với những ảo ảnh của chủ nghĩa duy tiêu thụ đang làm cho công việc mục vụ của các GM vùng Baltique trở nên khó khăn hơn, nhưng ĐTC nói: Anh em đừng mất tin tưởng, hãy tiếp tục công trình rao giảng Tin Mừng của Chúa Kitô không biết mệt mỏi, loan truyền lời cứu độ cho người người mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Tin Mừng không làm chết tự do của con người và sự tiến bộ đích thực của xã hội, trái lại Tin Mừng giúp con người thể hiện bản thân trọn vẹn và đổi mới xã hội nhờ luật yêu thương dịu dàng và yêu sách” (SD 23-6-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.