ROMA. ĐTC kêu gọi tìm mọi phương thế để tăng cường việc giáo dục đức tin cho giới
trẻ.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi khai mạc Đại hội giáo phận
Roma tối thứ hai, 5-6-2006 với sự tham dự của hàng ngàn người tại Đền thờ Thánh Gioan
Laterano và kéo dài trong 3 ngày với chủ đề ”Niềm vui đức tin”.
ĐTC nhận định
rằng năm ngoái Đại hội đã bàn về gia đình, và năm nay về việc thông truyền đức tin.
Mục đích vẫn giống nhau, đó là khơi dậy đức tin trong các cộng đoàn chúng ta, thức
tỉnh đức tin nơi mỗi người, và trong các gia đình tại thành phố Roma. Ngài nói: ”Chúng
ta đáp ứng mối quan tâm của rất nhiều gia đình các tín hữu, trong bối cảnh xã hội
và văn hóa ngày nay, họ sợ là không thành công trong việc thông truyền gia sản đức
tin quí giá cho con em mình”.
ĐTC đặc biệt vạch rõ hai chiều hướng của nền
văn hóa tục hóa ngày nay, có liên hệ rõ ràng với nhau, đi ngược với việc rao giảng
của Kitộ giáo: trước tiên là trào lưu vô thần, phủ nhận siêu nhiên, thu hẹp sự hiểu
biết của con người vào những lý luận, và nhắm bóp nghẹp cảm thức tôn giáo được ghi
khắc sâu đậm trong bản tính chúng ta. Thứ hai là tiến trình tương đối hóa và loại
bỏ căn cộc, làm hao mòn những quan hệ thánh thiêng nhất và những tình cảm xứng đáng
nhất của con người, với hậu quả là làm cho con người trở nên mong manh, và những quan
hệ giữa con ngừơi với nhau trở nên bất định.
Trong bối cảnh đó, ĐTC nói -
tất cả chúng ta, và nhất là các thiếu niên và người trẻ cần phải sống đức tin như
một niềm vui, nếm hưởng sự thanh thản sâu xa nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
ĐTC nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tín nhiệm nơi Giáo Hội, và ngài cũng bác bỏ thành kiến
nơi nhiều người cho rằng Kitô giáo, với những điều cấm đoán và các giới răn, đặt quá
nhiều chướng ngại cho niềm vui của tình yêu, đặc biệt là cấm cản không cho hưởng trọn
vẹn hạnh phúc mà người nam và người nữ tìm thấy trong tình yêu thương lẫn nhau.
ĐTC nói: ”Trái lại, niềm tin và luân lý đạo đức Kitô giáo không hề muốn bóp nghẹt,
nhưng làm cho tình yêu ấy trở nên lành mạnh, mạnh mẽ và là một tình yêu tự do.. Thực
vậy, tình yêu của con người cần được thanh tẩy, trưởng thành, và đi xa hơn bản thân
mình, để có thể thực sự có tính chất nhân bản, là nguyên lý của một niềm vui chân
thực và lâu bền, để đáp ứng khát vọng vĩnh cửu mà con người mang trong mình, và con
người không thể từ bỏ khát vọng đó mà không phản bội chính mình”. Đó chính là lý do
chủ yếu khiến cho tình yêu giữa người nam và người nữ chỉ được thể hiện trọn vẹn trong
hôn nhân”.
Vì vậy, ĐTC nhắn nhở các bậc phụ huynh và giáo chức đừng sợ hoặc
bối rối để rồi bỏ quan vấn đề lớn là vấn đề tình yêu, vì nếu bỏ qua như thế, chúng
ta sẽ trình bày một thứ Kitô giáo khô khẳng, không thể thu hút sự quan tâm của người
trẻ cởi mở đối với sự sống”. (SD 5-6-2006)