2006-05-01 18:13:58

ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


VATICAN. Chiều ngày 1-5-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng Đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở ngoại ô Roma, và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi, nhân dịp khai mạc tháng kính Đức Mẹ.

Ngài đáp trực thăng từ Vatican để tới Đền thánh vào lúc 5 giờ rưỡi dưới bầu trời nắng xuân thật đẹp và đã được ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, cùng với Cha quản đốc Đền Thánh, các LM tu sĩ, nữ tu làm việc tại Đền Thánh và hàng ngàn tín hữu tiếp đón. Ngài đặc biệt chào thăm một số anh chị em bệnh nhân ngồi trên ghế lăn.
Vì nhà nguyện Đền Thánh cổ kính chật hẹp, nên chỉ có hơn 100 LM, nữ tu và tín hữu ở trong nguyện đường, và hàng ngàn người khác tham dự buổi đọc kinh ở khu vực bên ngoài, qua loa phóng thanh và màn hình.
Ngỏ lời với mọi người sau khi đọc và suy gẫm 5 mầu nhiệm mùa vui của kinh Mân Côi, ĐTC cảm động nhắc đến kỷ niệm cách đây đúng 27 năm, cũng vào ngày này, 1-5-1979, Đức Gioan Phaolô 2, vị tiền nhiệm đáng kính của ngài đã đến viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa.

Giải thích về ý nghĩa danh hiệu Đền thánh, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Tước hiệu Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa làm nổi bật mối liên hệ giữa Mẹ Maria và Chúa Thánh Linh, ngay từ đầu cuộc sống của Mẹ, khi Mẹ được hoài thai, Chúa Thánh Linh, Tình Yêu Vĩnh Cửu của Chúa Cha và Chúa Con, đến ngự nơi Mẹ và gìn giữ Mẹ khỏi mọi bóng đen của tội lỗi...
”Mẹ Maria là thành quả và là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, sự dịu hiền và lòng từ bi của Chúa. Vì thế, cùng với các anh chị em của chúng ta trong đức tin thuộc mọi thời đại và mọi nơi, chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ trong những quẫn bách và hy vọng, trong những biến cố vui mừng và đau khổ của cuộc đời. Trong lúc này, tôi nghĩ đến và cảm thông sâu xa với các gia đình tại đảo Ischia bị nạn đất lở hôm 30-4-2006 vừa qua” (làm cho 4 người chết và hàng trăm gia đình phải di tản).

ĐTC nói thêm rằng: ”Từ Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa nơi đây, chúng ta mong đợi ơn phù trợ và sự nâng đỡ tinh thần mạnh mẽ cho giáo phận Roma, cho tôi là GM giáo phận này, cho các GM khác, cộng tác viên của tôi, cho các LM, các gia đình, cho các ơn gọi, cho người nghèo khổ, các bệnh nhân, trẻ em và người già, cũng như cho toàn thể đất nước Italia yêu quí”.

”Chúng ta đặc biệt mong đợi năng lực nội tâm để chu toàn lời khấn hứa của các tín hữu Roma ngày 4-6-1944, khi họ long trọng cầu xin Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa bảo tồn thành phố Roma này khỏi những kinh hoàng của chiến tranh và họ đã được Đức Mẹ nhậm lời: họ khấn hứa sửa chữa và cải tiến đời sống luân lý của mình để phù hợp với đời sống của Chúa Giêsu. Ngày nay, vẫn còn cần sự hoán cải, trở về cùng Thiên Chúa là Tình Thương, để thế giới được giải thoát khỏi chiến tranh và nạn khủng bố. Các nạn nhân, như các binh sĩ tử nạn hôm thứ năm 27-4-2006 vừa qua tại Nassiriya bên Irak, nhắc nhớ cho chúng ta điều ấy. Chúng ta phó thác họ cho sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình”.
Sau cùng, ĐTC khích lệ các tín hữu hãy sống tình thương và để cho ánh sáng của Thiên Chúa đi vào thế giới.
Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa được thiết lập sau phép lạ một tín hữu hành hương được Đức Mẹ cứu thoát lạ lùng hồi năm 1740 khỏi đàn chó sói hung dữ đang bao vây ông ta. Sau đó, nhà nguyện đầu tiên được thiết lập vào năm 1744 và dần dần phát triển. Đền thánh mới hiện nay được khởi công xây cất cách đây 10 năm (1996) và được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 thánh hiến hồi Năm Thánh 2000. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC Biển Đức 16 đã viếng thăm Đền thánh mới này, trước khi đáp trực thăng trở về Vatican (SD 1-5-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.