2006-04-28 18:18:24

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỬI HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH CÁC KHOA XÃ HỘI


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục và thủ lãnh cộng đồng gia tăng tình yêu thương đối với các trẻ em và người trẻ.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp khoáng đại thứ 12 của Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, khai diễn hôm 28-4-2006 tại Vatican, và kéo dài tới ngày 2-5-2006, dưới quyền chủ tọa của bà Giáo sư chủ tịch Mary Glendon, và có chủ đề là: “Phải chăng giới trẻ sẽ biến mất? Liên đới với trẻ em và người trẻ trong một thời đại xáo trộn”.

ĐTC nhắc đến tình trạng số trẻ em sinh ra giảm sút tại các nước phát triển, nhiều quốc gia không có đủ người trẻ để đổi mới dân số. Ngài nhận định rằng những nguyên nhân sâu xa của hiện tượng trên đây thuộc lãnh vực luân lý và tinh thần, chúng có liên hệ tới sự suy giảm niềm tin, niềm hy vọng và tình thương. Có lẽ chính vì thiếu tình thương sáng tạo và hướng về tương lai, nên nhiều cặp nam nữ ngày nay quyết định không kết hôn, nhiều hôn nhân thất bại, và tỷ lệ trẻ em sinh ra giảm sút trầm trọng. Chính trẻ em và người trẻ là những người đầu tiên phải chịu hậu quả của tình trạng suy giảm tình thương và hy vọng. Nhiều khi, thay vì cảm thấy được yêu thương và quí chuộng, các trẻ em chỉ thấy mình được dung thứ mà thôi.

ĐTC cũng khẳng định rằng: ”Nhiều trẻ em ngày nay lớn lên trong một xã hội quên lãng Thiên Chúa và phẩm giá nội tại của con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.. Chúng thường phải chịu những quan niệm duy vật về vũ trụ, về cuộc sống và về sự sung mãn của con người”.

Trong bối cảnh trên đây, ĐTC kêu gọi làm sao để các trẻ em và người trẻ được sống trong bầu không khí yêu thương, được tăng tưởng trong một môi sinh nhân bản lành mạnh, để các em ý thức rằng mình không được thẩy vào thế giới một cách tình cờ, nhưng là một món quà của Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

ĐTC viết: ”Các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục và thủ lãnh cộng đoàn, nếu trung thành với ơn gọi của mình, thì sẽ không bao giờ có thể từ bỏ nghĩa vụ đặt trước các trẻ em và người trẻ trach vụ chọn lựa một dự phóng đời sống hướng về hạnh phúc chân thực, một dự phóng có thể phân biệt giữa sự thật và giả dối, thiện và các, công lý và bất công, thế giới thực sự và thế giới của các thực tại tiềm thể”. (SD 28-4-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.