VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 nhắc nhở cho các vị hữu trách trong Giáo Hội rằng: không
thể khởi sự một án phong chân phước và hiển thánh, nếu thiếu tiếng tăm thánh thiện
được kiểm chứng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp được công bố
hôm 27-4-2006, gửi Hội nghị toàn thể của Bộ Phong thánh, nhóm họp tại Roma trong những
ngày này với sự tham dự của nhiều HY và GM thành viên, các chức sắc và cố vấn, chuyên
gia và thỉnh nguyên viên. Hội nghị kiểm điểm các tiêu chuẩn cứu xét án phong chân
phước và hiển thánh.
Trong sứ điệp, ĐTC khẳng định rằng cho dù đương sự từng
là những người nổi bật về đời sống theo Tin Mừng và có nhiều công trạng trong Giáo
Hội và xã hội, nhưng nếu không có tiếng tăm thánh thiện, được kiểm chứng, thì không
được khởi sự án phong chân phước và hiển thánh cho họ.
ĐTC cũng đề cập đến
việc cứu xét các phép lạ trong tiến trình phong chân phước và hiển thánh. Ngài viết:
”không được quên rằng trong việc cứu xét các biến cố lạ lùng có sự hội tụ về thẩm
quyền giữa các nhà khoa học và thần học, tuy nhiên lời nói quyết định thuộc về thần
học, vì chỉ thần học mới có thể mang lại cho phép lạ một giải thích về đức tin. Ngoài
ra, cũng phải để ý đến đường lối thực hành liên tục của Giáo Hội về sự cần thiết của
một phép lạ thể lý, chứ không phải chỉ có phép lạ về tinh thần là đủ”.
Về
vấn đề cứu xét và công nhận sự tử đạo của một vị tôi tớ Chúa, ĐTC ghi nhận có sự thay
đổi trong hoàn cảnh văn hóa ngày nay, và chiến lược của những kẻ bách hại, ngày càng
che dấu sự oán ghét của họ đối với đức tin Kitô, hoặc những thái độ có liên hệ tới
các nhân đức Kitô giáo, và họ tìm cách đưa ra những lý do khác, thuộc lãnh vực chính
trị và xã hội, để tiến hành việc bách hại. Để xác nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa,
cần minh chứng sự oán ghét của kẻ bách hại đối với đức tin Kitô. Nếu thiếu yếu tố
này thì không phải là cuộc tử đạo đích thực. (SD 27-4-2006)