ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO VỀ GIA SẢN VĂN HÓA ĐẠI HỌC ÂU CHÂU
VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 1-4-2006 dành cho 250 tham dự viên cuộc hội thảo
về gia sản văn hóa và các giá trị Đại học Âu Châu, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đừng bao
giờ hy sinh con người cho các thành công của khoa học và kỹ thuật.
Các tham
dự viên đến từ 50 quốc gia Âu Châu tham gia chương trình gọi là ”Tiến trình Bologna”.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có ĐHY Zenon Grocholewski, người Ba Lan, Tổng
trưởng Bộ giáo dục Công Giáo, và một số vị Bộ trưởng Âu Châu.
Ngỏ lời trong
dịp này, sau khi đề cao sự đóng góp của các Đại học Âu châu với truyền thống phong
phú, cho việc xây dựng Âu Châu trong ngàn năm thứ ba, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng
của nhân sinh quan trong việc đề ra các dự án mới, và nói: ”Cần mạnh mẽ khẳng định
rằng con người không bao giờ có thể bị hy sinh cho những thành công của khoa học và
kỹ thuật: chính vì thế, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề nhân loại học.
Đối với chúng ta những người thừa hưởng truyền thống nhân bản dựa trên các giá trị
Kitô, vấn đề nhân loại học cần được cứu xét dưới ánh sáng các nguyên tắc đã soi sáng
cho nền văn hóa chúng ta. Các nguyên tắc này đã được tôi luyện và được đào sâu trong
các đại học Âu Châu như những phòng thí nghiệm đích thực”.
ĐTC cũng nhắc lại
rằng: ”Con người không thể tự hiểu chính mình một cách trọn vẹn, nếu tách rời khỏi
Thiên Chúa. Vì thế, không thể bỏ qua chiều kích tôn giáo của cuộc nhân sinh, trong
lúc nỗ lực xây dựng Âu Châu trong ngàn năm thứ ba” (SD 1-4-2006)