2006-03-31 18:22:20

HƠN 100 NGÀN TÍN HỮU HÀNH HƯƠNG VỀ ROMA DỰ LỄ GIỖ ĐỨC GIOAN PHAOLÔ 2


ROMA. Hơn 100 ngàn tín hữu hành hương sẽ có mặt tại Roma để tham dự các buổi cầu nguyện nhân dịp lễ giỗ đầu tiên của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, từ ngày 1 đến 3-4 này.

Trong những ngày này, các công nhân tại Vatican đang thiết lập các hàng rào trật tự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài ra, các công nhân của Tòa Đô Sảnh Roma cũng thiết lập các hàng rào tương tự ở các đường phố gần Vatican để đón tiếp dân chúng.

Cách đây 1 năm, hàng trăm ngàn tín hữu đã tề tựu tại Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện, tháp tùng Đức Gioan Phaolô 2 trong cơn hấp hối. Rồi sau đó, hàng triệu người đã xếp hàng lâu giờ để viếng thi hài của ngài tại Đền thờ thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hành hương đến Roma trong những ngày này, có 15 ngàn người Ba Lan, cùng với nhiều ký giả.

Sở bảo vệ dân sự Italia và Tòa Đô Sảnh Roma và chính quyền miền Lazio đang tăng cường các biện pháp giữ an ninh và trật tự. Ngoài các nhân viên công lực còn có 1.500 người thiện nguyện hướng dẫn các tín hữu hành hương tại các nhà ga xe hỏa và trạm xe điện ngầm, và quanh khu vực Vatican. Họ sẽ phân phát các chai nước uống. Ngoài ra, 150 nhà vệ sinh lưu động cũng được bố trí tại khu vực gần Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong những ngày này, con số các tín hữu xếp hàng để xuống hầm Đền thờ viếng mộ Đức Gioan Phaolô 2 càng dài thêm. Bình thường mỗi ngày có từ 15 đến 23 ngàn người đến viếng mộ Đức Cố Giáo Hoàng (Apic 31-3-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.