2006-03-24 19:47:58

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ CÔNG NGHỊ CÔNG KHAI THƯỜNG TẤN PHONG 15 TÂN HỒNG Y



VATICĂNG: Lúc 10 giờ 30 sáng ngày 24-3 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự Công Nghị công khai thường tại quảng trường thánh Phêrô để tấn phong 15 Tân Hồng Y gồm 8 vị Âu châu, 3 vị Mỹ châu, 3 vị Á châu và 1 vị Phi châu.

Lễ nghi đã diễn ra trong khung cảnh của một buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa, với sự tham dự của Hồng Y đoàn, hàng trăm Tổng Giám Mục và Giám Mục, ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và hơn 20.000 tín hữu.

Mở đầu lễ nghi Đức Thánh Cha nói: ”Anh chị em rất thân mến, trong ngày trước lễ trọng Truyền Tin chúng ta tụ họp nhau nơi đây để dâng lên Thiên Chúa toàn năng các lời cầu khẩn để Ngài đoái thương đồng hành với chúng ta với ơn thánh của Ngài nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Kitô Đấng cứu độ chúng ta”.

Tiếp đến Đức Thánh Cha nói ngài sắp sửa thi hành một cử chỉ nghiêm trọng trong chức vụ của mình, liên quan tới Giáo Hội Roma và toàn cộng đoàn giáo hội: đó là mời gọi một số các anh em làm thành viên của Hồng Y đoàn, để các vị hiệp nhất với Tòa Thánh Phêrô bằng mối dây gắn bó hơn, trở thành chi thể của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác tích cực hơn vào việc phục vụ tông đồ của ngài. Được mang phẩm phục mầu đỏ các ngài sẽ phải là chứng nhân kiên cường của Chúa Kitô và Tin Mừng trong thành Roma và trong các miền xa xăm. ”Vì thế với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các Tông Đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi, chúng tôi chỉ định và long trọng tuyên bố các anh em sau đây là Hồng Y của Giáo Hội Roma thánh...” Tiếp đến Đức Thánh Cha xướng tên của 15 vị Tân Hồng Y.

Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã thay mặt các Tân Hồng Y cám ơn Đức Thánh Cha và bầy tỏ lòng trung thành với trọng trách được trao phó cho các vị, trung thành vô điều kiện với Chúa Kitô và dân Chúa trong sự dấn thân tận tụy với công tác tông đồ mục vụ.

Giảng sau Phúc Âm Đức Thánh Cha nhắc nhớ sứ mệnh đang chờ đợi các Tân Hồng Y và nói: ”Anh em đáng kính và thân mến, tôi muốn tóm tắt ý nghĩa ơn gọi mới của anh em trong lời mà tôi đã đặt làm trọng tâm thông điệp của tôi: đó là tình yêu. Nó cũng liên kết với mầu của phẩm phục hồng y. Ước chi mầu đỏ mà anh em mặc luôn diễn tả tình yêu của Chúa Kitô, và khích lệ anh em có một tình yêu thương đam mê đối với Chúa Kitô, đối với Giáo Hội và nhân loại”.

Nhắc lại 9 Công Nghị do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chủ sự góp phần canh tân Hồng Y đoàn theo các hướng đi do Đức Phaolô VI và Công Đồng Chung Vaticăng II đề ra, Đức Thánh Cha nói: ”Đúng thật là dọc dài các thế kỷ nhiều điều đã được thay đổi liên quan tới Hồng Y đoàn, nhưng nòng cốt và bản chất của cơ cấu quan trọng này của Giáo Hội không thay đổi. Các gốc rễ cổ xưa, sự phát triển lịch sử và cấu trúc hiện nay của nó khiến cho nó thực sự là một loại ”Thượng Viện”, được mời gọi cộng tác chặt chẽ với Người Kế Vị Thánh Phêrô trong việc chu toàn các nhiệm vụ liên hệ với chức thừa tác tông đồ đại đồng”.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò của người tôi tớ theo gương của Chúa Kitô và khẳng định rằng tất cả mọi người kế vị các Tông Đồ, bắt đầu từ Giáo Hoàng, đều là ”tôi tớ các tôi tớ của Thiên Chúa”. Phục vụ theo gương Chúa Giêsu có nghĩa là tiến bước theo Chúa bị đóng đanh và sống lại. Các lời mà thánh Phêrô đã nói liên quan tới vị trưởng lão trong cộng đoàn sẽ được ”minh xác trong những gì mà trách nhiệm mới đòi hỏi nơi anh em. Được cột buộc chặt chẽ hơn với Người Kế Vị Thánh Phêrô, anh em sẽ được mời gọi cộng tác với người trong việc chu toàn việc phục vụ đặc biệt: nó có nghĩa là tham dự sâu đậm hơn vào mầu nhiệm của Thập Giá trong việc chia sẻ các khổ đau của Chúa Kitô”.

Đức Thánh Cha bầy tỏ tin tưởng nơi các Tân Hồng Y và nói: ”Tôi tin tưởng nơi anh em, để làm sao cho nguyên lý của tình yêu thương được dãi tỏa ra và trao ban sinh động cho Giáo Hội trong mọi tầng lớp giáo phẩm, trong mọi cộng đoàn và tu hội dòng tu, trong mọi sáng kiến tinh thần, tông đồ và linh hoạt xã hội. Tôi tin tưởng nơi anh em để nỗ lực chung gắn chặt cái nhìn lên Trái Tim rộng mở của Chúa Kitô khiến cho lộ trình tiến về hiệp nhất các tín hữu Kitô được vững vàng và nhanh chóng hơn. Tôi tin tưởng nơi anh em để nhờ việc chú ý tới giá trị của những người bé nhỏ và nghèo hèn, Giáo Hội cống hiến cho thế giới việc loan báo và thách đố của nền văn minh tình yêu một cách sắc bén hơn”.

Lễ nghi tấn phong các Tân Hồng Y đạt điểm cao khi các vị tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Giáo Hội Roma, với Thánh Phêrô nơi con người của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI và các người kế vị được bầu cử hợp pháp, cũng như luôn duy trì sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo trong lời nói việc làm, không tiết lộ những gì có thể gây phương hại hay làm ố danh Giáo Hội, tận tụy chu toàn các nhiệm vụ được giao phó theo giáo luật.

Tiếp đến từng vị một, các Tân Hồng Y lên nhận mũ và sắc phong, trao đổi nụ hôn bình an với Đức Thánh Cha và các Hồng Y khác. Các lời cầu giáo dân đã được đọc trong các thứ tiếng Pháp, Phi Luật Tân, Anh, Ba Lan, Tầu và Tây Ban Nha.

Lời cầu bằng tiếng Hoa xin cho tất cả các tín hữu còn bị bách hại vì lòng tin, để trong lời cầu nguyện họ cảm nghiệm được sự hiệp thông với toàn Giáo Hội và để một ngày kia họ có thể gặt hái trong tươi vui tất cả những gì họ đã gieo vãi trong kiên nhẫn và tình yêu.

Vào ban chiều đã có lễ nghi chào mừng các Tân Hồng Y. Sáng hôm nay 25-3 lễ trọng Truyền Tin Đức Thánh Cha sẽ đồng tế thánh lễ với các Tân Hồng Y trước thềm đền thờ thánh Phêrô, trong đó có lẽ ngih trao nhẫn cho các Tân Hồng Y.

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.