ĐỨC THÁNH CHA KHAI MẠC NGÀY SUY TƯ CẦU NGUYỆN VỚI CÁC HỒNG Y TẠI NỘI THÀNH VATICĂNG
Lúc 9 giờ 30 sáng 23-3-2006 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khai mạc ngày suy tư cầu
nguyện về các vấn đề thời sự của Giáo Hội với các Hồng Y trong phòng họp Thượng Hội
Đồng Giám Mục ở nội thành Vaticăng.
Phiên họp đã bắt đầu với giờ kinh ba.
Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh,
đã bầy tỏ ”sự hài lòng và biết ơn của các Hồng Y đối với Đức Thánh Cha, vì đã “triệu
tập các Hồng Y cho ngày cầu nguyện và suy tư này, để cho hoạt động chung ngày càng
sát thực hơn với các thách đố mục vụ hiện nay”. Việc triệu tập công nghị này cho thấy
tầm quan trọng mà Đức Thánh Cha dành cho Hồng Y đoàn. Chính vì thế các Hồng Y đồng
quyết tâm dấn thân đáp trả lại sứ mệnh đó của mình trong Giáo Hội. Các Hồng Y đã tươi
cười vỗ tay, khi ĐHY Sodano giới thiệu Hồng Y đoàn với Đức Thánh Cha và nói: ”Trong
các thành viên của Hồng Y đoàn kể từ Công Nghị hồi năm ngoái, đương nhiên là phải
trừ đi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, đã được nâng lên Tòa Thánh Phêrô”.
Phiên
họp của Hồng Y đoàn với Đức Thánh Cha đã kéo dài cho tới trưa, và tiếp tục vào ban
chiều từ 17 đến 19 giờ.
Sáng thứ sáu 24-3-2006, lúc 10 giờ 30 Đức Thánh Cha
chủ sự Công Nghị công khai thường, trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô để chỉ định thêm
15 vị tân Hồng Y nữa. Công Nghị được lồng khung trong buổi phụng vụ Lời Chúa, trong
đó các tân Hồng Y thề hứa trung thành với sứ mệnh trước mặt Đức Thánh Cha và nhan
mũ Hồng Y. Sáng thứ bẩy 25 tháng 3, lễ trọng Truyền Tin, ĐTC chủ sự thánh lễ đồng
tế với các Hồng Y và chủ sự nghi thức trao nhẫn cho các tân Hồng Y.
Với Công
Nghị lần này, Hồng Y đoàn có 193 thành viên, trong đó có 120 vị có quyền bầu Giáo
Hoàng.
15 tân Hồng Y phản ánh tính cách đại đồng của Giáo Hội, trong đó có
8 vị Âu châu, 3 vị Mỹ châu, 3 vi Á châu và 1 vị Phi châu. Ba vị Á châu là Đức Hồng
Y Nicolas Cheong Jin Suk, Tổng Giám Mục Seoul, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Giám
Mục Hồng Kông và Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng Giám Mục Manila, thủ đô Phi Luật
Tân.