2006-03-22 15:22:40

TÒA THÁNH TÁI KHẲNG ĐỊNH QUYỀN CĂN BẢN CÓ NƯỚC UỐNG CỦA CON NGƯỜI



Trong sứ điệp gửi Điễn Đàn Quốc Tế lần thứ IV về nước uống tiến hành tại Mehicô trong các ngày từ 16 đến 22 tháng 3, Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tái khẳng định quyền căn bản của mọi người có nước trong lành để uống và sinh tồn.

Sứ điệp mang chữ ký của ĐHY Chủ tịch Renato Martino có đoạn viết: ”Bảo đảm cho có nước trong lành để uống là một quyền con người, đặc biệt của những người nghèo túng nhất. Nhu cầu có nước trong lành phải trở thành một đòi buộc nền tảng đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, vì ngày nay nước đã trở thành ”một vấn đề chiến thuật” và là nguồn gốc làm nảy sinh ra các xung khắc. Nước có tầm quan trọng hơn là một nhu cầu nền tảng của con người rất nhiều. Nó là yếu tố nòng cốt không thể thay thế được đối với sự sống còn. Chính vì thế nước là một quyền căn bản của con người, cũng như quyền sống, quyền có thực phẩm và sức khỏe”.

Đức Hồng Y Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình nhắc lại sứ điệp Đức Gioan Phaolô II gửi các Giám Mục Brasil hồi năm 2004 nhấn mạnh trên quyền của mọi người có nước trong lành để uống; đồng thời ghi nhận rằng: ”Nói chung các quyền con người được che chở và bảo đảm trên bình diện quốc tế, nhưng vẫn còn thiếu sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với quyền có nước trong lành và việc công khai thừa nhận quyền căn bản đó. Cần phải chinh phục được ”một nền văn hóa về nước”, giáo dục xã hội biết đặc biệt lưu tâm đến tài nguyên đang trở thành một loại xa xỉ phẩm cách mâu thuẫn này. Ngày nay nước có nguy cơ trở thành một sản phẩm tiêu thụ đơn thuần, trong khi nó là một gía trị vô lường và không thể hủy hoại được. Nó là một vấn đề liên quan tới sự công bằng và tinh thần trách nhiệm.

Trong qúa khứ Tòa Thánh đã nhiều lần bầy tỏ lo âu và lập trường của mình liên quan tới vấn đề thiếu nước trong lành để uống và sự phân chia nước rất tồi tệ trên thế giới. Người dân sống trong sa mac bên Phi châu mỗi ngày chỉ có được 1,5 lít nước, trong khi người dân sống tại các quốc gia tây âu mỗi ngày phung phí từ 300 tới 600 lít nước. Hoa Kỳ luôn đứng hàng đầu với 650 lít. Nhưng ngay tại Hoa Kỳ cũng có những vùng nước mắc hơn xăng xe hơi. Đó là trường hợp của tiểu bang California.

Diễn đàn về nước có mục đích duyệt xét xem các chính quyền trên thế giới có các dấn thân cụ thể đối với việc cung cấp nước uống trong lành cho dân hay không. Theo các thống kê chính thức của Liên Hiệp Quốc hiện nay trên thế giới mỗi ngày có 6000 trẻ em chết vì thiếu nước uống. Trong năm 2015 tới đây sẽ có 3 tỷ người trên thế giới không có nước trong lành để uống.


LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.