2006-03-16 18:39:14

ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI LHQ CHÀO MỪNG TÂN HỘI ĐỒNG VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LHQ


GENÈVE. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức LHQ ở Genève, Đức TGM Silvano Maria Tomasi, chào mừng quyết định thành lập tân Hội đồng của LHQ về nhân quyền.

Quyết định này đã được 170 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, hôm 15-3-2006, trong khi Hoa Kỳ, Israel, Palau và Quần đảo Marshall bỏ phiếu chống. Có 3 nước bỏ phiếu trắng là Iran, Venezuela và Bạch Nga. Ủy ban nhân quyền trước đây của LHQ đã bị mất tín nhiệm vì cả những quốc gia vi phạm nhân quyền cũng được gia nhập. Nay, trong Hội đồng mới, chỉ có những nước không có chế độ độc tài hoặc không vi phạm các quyền căn bản của con người mới được gia nhập. Sau cuộc bỏ phiếu, Phái đoàn Hoa Kỳ cho biết tuy chống, nhưng Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng cộng tác và tài trợ cho Hội đồng về nhân quyền.

Đức TGM Tomasi, người Mỹ, gọi việc thành lập Hội đồng này là một bước tiến tích cực trong việc thăng tiến nhân quyền. Theo ngài, Hội đồng này mạnh mẽ và uy tín hơn, vì trực thuộc Đại Hội đồng LHQ và có khả năng khai trừ một quốc gia vi phạm nhân quyền. Hội đồng có thể hoạt động và mang lại đóng góp lớn hơn cho sự thăng tiến những quan hệ nhân bản dựa trên các quyền con người.

Hội đồng mới về nhân quyền sẽ chính thức khai sinh vào tháng 6 tới đây và gồm 47 thành viên thay vì 53 như hiện nay. (RG 16-3-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.