2006-03-16 18:38:46

ĐTC CỔ VÕ DO THÁI VÀ CÔNG GIÁO CỘNG TÁC VỚI NHAU


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Do thái cùng với các tín hữu Kitô và Hồi giáo cộng tác với nhau để mưu công ích cho nhân loại.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 16-3-2006 dành cho Ủy ban Do thái Hoa Kỳ. Sau khi nhắc đến gia sản phong phú các tín hữu Do thái và Kitô có chung với nhau, và quan hệ đặc biệt giữa hai tôn giáo, ĐTC khẳng định rằng ”Cả ba tôn giáo độc thần, Do thái, Kitô và Hồi giáo đều được mời gọi cộng tác với nhau để mưu ích chung cho nhân loại, phục vụ chính nghĩa công lý và hòa bình trên thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng ngày nay, là lúc cần đặc biệt chú ý đến giáo huấn về sự tôn trọng Thiên Chúa, các tôn giáo và các biểu tượng của tôn giáo, các nơi thánh và các nơi thờ phượng”.

Và ĐTC kết luận rằng: ”Các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm hoạt động cho sự hòa giải qua sự chân thành đối thoại và những cử chỉ liên đới giữa con người với nhau.. .Tôi cầu chúc cho cuộc viếng thăm hôm nay của quí vị có thể củng cố lòng nhiệt thành của quí vị trong việc thiết lập những nhịp cầu cảm thông, vượt lên trên mọi ranh giới”.

Ủy ban Do thái Hoa Kỳ được thành lập cách đây đúng 100 năm (1906) do một nhóm người Do thái Mỹ lo âu về các cuộc bố ráp chống người Do thái tại Nga. Ngày nay, tổ chức này tiếp tục cổ võ các xã hội đa nguyên và dân chủ trong đó mọi nhóm dân ít người đều được bảo vệ. Ủy ban có 33 văn phòng tại Mỹ và 18 văn phòng tại các nước trên thế giới (SD 16-3-2006)


G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.