2006-03-10 15:41:03

TÒA THÁNH BÁC BỎ VIỄN TƯỢNG TRUYỀN CHỨC LM CHO NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH


VATICAN. Tòa Thánh bác bỏ viễn tượng truyền chức LM cho người có gia đình và ý thức hệ thành lập một Giáo Hội thổ dân tại Mỹ châu la tinh.

Lập trường trên đây được bày tỏ trong lá thư của ĐHY Francis Arinze, người Nigeria, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, gửi đến Đức Cha Felipe Arizmendi Esquivel, GM giáo phận San Cristobal de las Casas, bên Mêhicô. Thư này được đăng trên công báo ”Notitiae” của Bộ Phụng Tự số mới xuất bản.

Trong thư, ĐHY Arinze than phiền về ảnh hưởng ý thức hệ về cái gọi là ”Giáo Hội thổ dân” do Đức Cha Samuel Ruiz García để lại cho Đức GM giáo phận San Cristobal hiện nay.

Khi còn làm GM này, Đức Cha Samuel Ruiz đã truyền chức ồ ạt khoảng 400 phó tế vĩnh viễn thổ dân, nhưng không cổ võ ơn gọi LM, và trong hơn 30 năm làm GM tại đây, chỉ có vài tân LM được thụ phong. Trước tình trạng đó, Tòa Thánh đã ra lệnh ngưng các cuộc truyền chức phó tế vĩnh viễn tại Giáo phận San Cristobal, đồng thời thúc giục GM tại đây cổ võ ơn gọi LM.

Trong thời gian qua, nhiều thư từ và sức ép từ San Cristobal, kể cả thư của Đức Cha Arizmendi đã được gửi về Tòa Thánh để thỉnh cầu bãi bỏ lệnh cấm truyền chức phó tế vĩnh viễn. Giáo phận này có hơn 1.155.665 tín hữu Công Giáo, nhưng chỉ có 45 giáo xứ với 45 LM triều, 35 LM dòng, trong đó có nhiều thừa sai nước ngoài, 1 phó tế chuyển tiếp, 339 phó tế vĩnh viễn và 22 đại chủng sinh.

Trong thư trả lời, ĐHY Arinze cho biết một Ủy ban liên bộ của Tòa Thánh (được thành lập từ tháng 9-1993 để cứu xét các vấn đề của giáo phận San Cristobal) đã nhóm họp ngày 1-10-2005, để cứu xét sâu rộng đơn xin nói trên của Đức Cha Arizmendi và tình hình giáo phận San Cristobal. Ủy ban liên bộ đã đi đến quyết định tiếp tục ủng hộ việc ngưng truyền chức phó tế vĩnh viễn tại giáo phận này, xét vì 5 năm đã trôi qua từ khi Đức Cha Samuel Ruiz rời khỏi giáo phận San Cristobal, nhưng ý thức hệ cổ võ thành lập Giáo Hội thổ dân bản xứ vẫn còn. Vì thế, cần phải giải quyết vấn đề này trước. Đồng thời yêu cầu tăng cường việc mục vụ ơn gọi, nhắm đến chức LM độc thân như tại các nơi khác ở Mêhicô và các nước khác ở Mỹ châu la tinh.

Lá thư của ĐHY Arinze cũng khẳng định rằng: để góp phần phục hồi đời sống Giáo Hội, ngay từ đầu và bây giờ, Ủy ban tiếp tục yêu cầu mở rộng Giáo phận San Cristobal hướng về đặc tính hoàn vũ của Giáo Hội Công giáo để giúp ra khỏi sự cô lập ý thức hệ nói trên đây.

Ủy ban liên bộ Tòa Thánh cũng yêu cầu Đức Cha Arizmendi ngưng việc đào tạo thêm các ứng sinh phó tế vĩnh viễn. Thật là một bất công gây ra các tín hữu Kitô này khi nuôi dưỡng một hy vọng không có viễn tượng thực tế, đó là hy vọng một ngày kia các phó tế vĩnh viễn có gia đình này một ngày kia sẽ được thụ phong LM. Ngoài ra, chức phó tế đòi phải có ơn gọi bản thân, không phải do cộng đồng chỉ định, nhưng do Giáo Hội chính thức gọi; chức này cũng đòi một sự huấn luyện trí thức vững chắc theo đường hướng do Tòa Thánh đề ra.

Quyết định trên đây của Tòa Thánh cũng nhắm tới các miền khác có hoàn cảnh tương tự như tại Guatemala, Bolivia, Ecuador và Perù, nơi người ta đang cổ võ một nền thần học thổ dân bản xứ (Aci 9-3-2006)

G. Trần Đức Anh O.P







All the contents on this site are copyrighted ©.