2006-03-07 16:07:50

HỘI NGHỊ ĐẦU TIÊN CÁC PHONG TRÀO GIÁO HỘI TẠI MỸ CHÂU LA TINH


BOGOTÀ. Hội nghị đầu tiên các Phong trào và cộng đồng mới của Giáo Hội tại Mỹ Châu la tinh, sẽ tiến hành tại Bogotà, thủ đô Colombia, từ ngày 9 tới 12-3-2006, với chủ đề “Các môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô ngày nay”.

Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân cùng với Liên HĐGM Mỹ châu la tinh, gọi tắt là Celam, tổ chức với mục đích xác định, mô tả và đề ra những hệ luận của ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô ngày nay, đặc biệt trong bối cảnh thực tại Mỹ châu la tinh.

Những kết luận của Hội nghị này sẽ là một đóng góp quí giá cho công cuộc chuẩn bị Đại hội kỳ 5 của Hàng GM Mỹ châu la tinh, sẽ nhóm vào tháng 5 năm 2007 tại thành phố Aparecida, Brazil, với chủ đề “Môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô để các dân độc được sự sống trong Chúa - ”Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Gv 14,6).

Hội nghị các Phong trào và Cộng đoàn mới của Giáo Hội sẽ diễn ra tại trụ sở HĐGM Colombia. Được mời tham dự Hội nghị có các vị lãnh đạo và cộng tác viên của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, cũng như Đoàn Chủ tịch Liên HĐGM Mỹ châu la tinh, các thành viên Ủy ban chuẩn bị Đại hội kỳ 5 của Hàng GM Mỹ châu la tinh. Ngoài ra mỗi HĐGM sẽ cử một GM đại biểu đến tham dự. Sau cùng là các vị thủ lãnh đại lục và quốc tế và Mỹ châu la tinh của hơn 50 Phong trào và cộng đồng mới của Giáo Hội.

Trong chương trình nghị sự, sau phần giới thiệu của ĐHY Francisco Javier Errazuris, TGM Santiago de Cile, Chủ tịch tổ chức Celam, và của Đức TGM Stanislas Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, sẽ có một số các bài thuyết trình về chủ đề chính, như ”Các phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội như lời đáp trả của Chúa Thánh Linh đối với những thách đố của công cuộc truyền giảng Tin Mừng ngày nay”; ”Các phong trào và Cộng đồng mới của Giáo Hội: các môn đệ mới của Chúa Kitô khai sinh, hình thành và tăng trưởng như thế nào?”.

Ngoài các bài thuyết trình sẽ có những cuộc hội luận trong các nhóm để trao đổi các suy tư và kinh nghiệm về những vấn đề như: việc rao giảng Kitô và lòng đạo đức bình dân; sự khiêu khích của các giáo phái; những thách đố văn hóa và chủ thuyết duy tương đối về luân lý; sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội và chính trị, v.v.
Hội nghị sẽ kết thúc ngày 12-3-2006 với thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ chính tòa thủ đô Bogotà (SD 6-3-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.