VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Đài phát thanh Vatican lần đầu tiên, sáng
ngày 3-3-2006, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đài.
Đài Vatican được Đức
Giáo Hoàng Piô 11 khánh thành ngày 12-2 năm 1931, với sứ điệp truyền thanh đầu tiên
trên thế giới. Năm 1957, ĐTC Piô 12 đã dành dinh thự gọi là Palazzo Piô ở cuối đường
Hòa Giải để làm trụ sở mới của Đài, với trung tâm hành chánh và sản xuất các chương
trình của Đài. Đức Gioan Phaolô 2 đã đến viếng thăm trụ sở này của Đài cách đây 26
năm.
Hiện nay, Đài phát thanh Vatican gồm 40 ban và truyền đi các chương trình
bằng 45 thứ tiếng, với số nhân viên gồm 384 người, gồm 269 nam và 115 nữ, thuộc 59
quốc tịch khác nhau. Trong số các nhân viên có 34 linh mục, của Đài Vatican có 34
linh mục, 9 nữ tu, 235 nam giáo dân và 106 nữ giáo dân.
Đến đài lúc quá 11
giờ, ĐTC đã được Cha Tổng Giám Đốc Federico Lombardi và 2 vị giám đốc khác tiếp đón
và hướng dẫn lên lầu 3, tới phòng thu âm số 3 mới được tân trang và được đặt tên là
Studio ĐHY Karol Wojtila, để tưởng niệm Đức Gioan Phaolô 2 đã trả lời phỏng vấn tại
đây trước khi được bầu làm Giáo Hoàng. ĐTC đã đọc lời nguyện và làm phép phòng thu
âm này, trước khi trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn. Ngài chào thăm và cầu nguyện tất
cả các thính giả của đài, rải rác khắp nơi trên thế giới và nói:
”Anh chị
em thân mến, tôi chân thành chào tất cả các thính giả nam nữ của Đài Vatican và cầu
chúc anh chị em được an bình và vui tươi trong Chúa. Đối với tôi, thật là một niềm
vui lớn lao được ở nơi đây. Chúng ta biết rằng cách đây 75 năm, ĐGH Piô 11 đã khánh
thành đài Vatican và qua đó, ngài mang lại cho Tòa Thánh một tiếng nói mới mẻ, mang
lai cho Giáo Hội và Chúa một tiếng nói nhờ đó ta có thể thực sự thi hành mệnh lệnh
của Chúa: 'Hãy rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi loài thụ tạo cho đến tận bờ cõi trái
đất”. Trong vòng 75 năm qua, kỹ thuật đã được kiện toàn rất nhiều và tối tân, và ngày
nay tiếng nói của Đài Vatican có thể đi vào tất cả các nơi trên thế giới, trong bao
nhiêu gia cư và nhất là trong sự hỗ tương, không những đài phát đi nhưng còn nhận
được những câu trả lời, đó là một cuộc đối thoại thực sự để trả lời, và để xây dựng
gia đình Thiên Chúa, vì tôi thấy đây là ý nghĩa của phương tiện truyền thông này là:
giúp kiến tạo một đại gia đình không còn biên giới, trong đó các nền văn hóa, ngôn
ngữ khác nhau, và tất cả đều là anh chị em, và như thế tất cả trở thành một sức mạnh
hòa bình. Tôi muốn cầu chúc cho tất cả những người đang nghe tôi trong lúc này cót
hỂ thực sự cảm thấy mình can dự vào cuộc đối thoại rộng lớn về sự thật. Trong thế
giới của các phương tiện viễn thông, như chúng ta biết, không thiếu những tiếng nói
trái ngược nhau. Vì thế, điều quan trọng là có một tiếng nói này, như Đài Vatican,
muốn phục vụ thực sự chân lý của Chúa Kitô, và qua đó phục vụ hòa bình và sự hòa giải
của các dân tộc. Tôi cầu chúc cho các cộng tác viên trở nên hữu hiệu, những cộng tác
viên vào đại công trình hòa bình của Chúa và tôi cám ơn tất cả những gì anh chị em
làm việc ngày này qua ngày khác, có lẽ đêm này qua đêm khác nữa, và tôi cầu chúc các
thính giả, tham gia vào cuộc đại đối thoại này, trở thành chứng nhân cho chân lý,
chứng nhân về một sức mạnh hòa bình trên thế giới”.
Sau đó, ĐTC lần lượt
được hướng dẫn đi thăm các ban của Đài trong 4 tầng lầu của trụ sở, trong đó có Ban
Việt Ngữ ở lầu 4. Tại Nhà nguyện của Đài, ngài đã chủ sự một buổi phụng vụ Lời Chúa.
Sau cùng tại Hội trường Marconi, ĐTC đã chào thăm chung tất cả các nhân viên của đài.
Ngài cám ơn Dòng Tên đã đảm nhận việc điều khiển đài Vatican ngay từ khi mới thành
lập. ĐTC cũng nhắn nhủ các nhân viên Đài Vatican rằng:
”Các bạn thân mến,
hãy tiếp tục hoạt động trong diễn trường truyền thông rộng lớn hiện đại, tận dụng
những kinh nghiệm đặc biệt anh chị em đã thủ đắc được trong Đại Năm Thánh 2000, và
nhất làn trong dịp ĐGH quí mến Gioan Phaolô 2 qua đời, một biến cố cho thấy nhân loại
mong muốn được biết về thực tại Giáo Hội dường nào. Nhưng anh chị em đừng quên rằng,
để chu toàn sứ mạng được ủy thác cho anh chị em, dĩ nhiên là cần được huấn luyện thích
hợp về kỹ thuật và nghề nghiệp, nhưng nhất là cần không ngừng vun trồn nơi anh chị
em một tinh thần cầu nguyện và trung thành gắn bó với giáo huấn của Chúa Kitô và Giáo
Hội của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi Sao của công cuộc truyền giáo mới, luôn
trợ giúp và bảo vệ anh chị em. Tôi tái bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em, và
vui lòng ban phép lành cho Anh chị em quí mến, hiện diện nơi đây, và mở rộng phép
lành này cho những người thân yêu của anh chị em cũng như cho tất cả các thính giả
của Đài Vatican.”