ROMA. Sáng ngày 2-3-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và khuyến khích
các cha sở đặc biệt quan tâm đến đời sống của các gia đình trong các giáo xứ và bảo
vệ sự sống con người.
Cuộc gặp gỡ theo truyền thống vào đầu mùa chay của ĐTC
với hàng giáo sĩ thuộc giáo phận Roma đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ trong bầu không khi
thân mật và huynh đệ. Sau lời chào của ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, ĐTC đã hoàn
toàn ứng khẩu nói chuyện và trả lời các câu hỏi do các LM nêu lên.
Trong số
các đề tài và thách đố được ngài đề cập đến, có sự dấn thân của mỗi tín hữu trong
việc bảo vệ sự sống và gia đình, việc dạy cầu nguyện trong các gia đình là tế bào
cơ bản của mọi xã hội lành mạnh, vai trò quan trọng của nữ giới trong Giáo Hội, việc
mục vụ giới trẻ, cần khuyến khích việc thờ lạy Thánh Thể. ĐTC nói đến những đe dọa
đối với sự sống con người ngày nay, và ngài cũng nhắc đến các cuộc nói chuyện với
các GM Phi châu, nhân dịp các vị về Roma hành hương và thăm Tòa Thánh. Ngài nói: ”Chúng
ta mắc nợ đối với Phi Châu vì họ thông truyền một niềm tin vui tươi và sinh động”.
Sau cùng, nhắc đến thông điệp ”Thiên Chúa là Tình Thương” ngài mới công bố, ĐTC khuyến
khích tất cả các tín hữu đang dấn thân phục vụ người nghèo và các bệnh nhân, trong
tư cách là những chứng nhân của tình yêu Chúa Kitô.
ĐTC đã trả lời tổng cộng
15 câu hỏi của các cha sở và phó tế. Đầu bài nói chuyện, ngài đặc biệt nhắc đến LM
Andrea Santoro, 60 tuổi, của giáo phận Roma, bị sát hại ngày 5-2 vừa qua tại Thổ Nhĩ
kỳ trong lúc cầu nguyện tại nhà thờ.
Đây là lần thứ 2 ĐTC gặp gỡ hàng giáo
sĩ giáo phận Roma. Lần đầu vào ngày 13-5-2006, ít lâu sau khi ngài được bầu làm giáo
hoàng ngày 19-4-2006.
Giáo phận Roma có 330 giáo xứ và có khoảng 5.500 LM
sinh sống trong giáo phận này. (RG 2-3-2006)