2006-03-01 19:23:26

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ CÁC LỄ NGHI THỨ TƯ LỄ TRO


Chiều ngày mùng 1-3, Thứ Tư Lễ Tro, ĐTC đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ đền thờ thánh Anselmo tới đền thờ thánh nữ Sabina và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ tro mở đầu Mùa Chay Thánh.

Giảng trong thánh lễ ĐTC đã mời gọi mọi người sử dụng các khí giới của lời cầu nguyện, việc ăn chay hãm mình đền tội để chống trả lại sư dữ và mọi hình thức ich kỷ, chết đi cho chính mình để sống trong Chúa. Đó là con đường khổ hạnh, mà mọi môn đệ Chúa Giêsu được mời gọi bước đi trong khiêm tốn và kiên nhẫn, với lòng quảng đại và sự kiên trì. Thái độ sống nội tâm đó giúp kitô hữu cho thấy một cách rõ ràng hơn kiểu cách họ trả lời cho bạo lưc đang đe dọa thế giới: không phải với việc báo oán hay sự thù hận hoặc trốn chạy vào chủ trương duy linh giả đối. Câu trả lời của người theo Chúa Kitô là lựa chọn đi theo con đường của tình yêu thương. Theo chân Ngài, chúng ta tất cả phải dấn thân chống lại sự dữ bằng sự thiện, chống lại gian dối bằng chân lý, chống lại thù hận bằng tình yêu. Tình yêu đó là bí quyết của việc hoán cải cá nhân và cộng đoàn.

Tiếp túc bài giảng ĐTC khẳng định rằng tình yêu đó phải được thể hiện ra trong các cử chỉ cụ thể đối với tha nhân đặc biệt là đối với các anh chị em nghèo túng và cần được trợ giúp nhất. Tình yêu thương cụ thể đó là một trong các yếu tố chính của cuộc sống của kitô hữu, được Chúa Giêsu khích lệ trở thành sánh sáng thế gian, để khi trông thấy các việc lành họ làm, mọi người ngợi khen Thiên Chúa. Nghĩa là các việc lành phúc đức luôn luôn tùy thuộc nơi liên hệ chân thành với Thiên Chúa. Đối với Giáo Hội, việc bác ái không phải là một loại hoạt động trợ giúp xã hội, mà tùy thuộc bản chất của Giáo Hội, một kiểu diễn tả không thể khước từ được của Giáo Hội” Deus caritas est,25,a).

Trước đó, ĐTC đã nhắc lại thói quen của các tín hữu trong các thế kỷ đầu của Giáo Hội, tụ tập nhau tại các nơi kỷ niệm các vị tử đạo, trong các đền thờ có trưng bầy hài cốt của các vị và đi rước trước khi cử hành thanh lễ. Lễ nghi nhằm mục đích khuyến khích tín hữu noi gương các vị tử đạo để canh tân lòng tin vào Tin Mừng. Giải thích ý nghĩa các bài đọc phụng vụ thứTư Lễ Tro Đức Thánh Cha nhấn manh sự cần thiết trở về với Thiên Chúa, với tâm lòng thống hối chân thành để được Chúa xót thương và sống với một con tim mới và một tinh thần mới. Mùa Chay Thánh nhắc nhớ cho tín hữu biết cuộc sống kitô là một cuộc chiến đấu không ngừng chống lại sự dữ, như Chúa Giêsu đã chiến đấu xưa kia trong sa mạc. Đây là cuộc một chiến thiêng liêng chống lại tội lỗi và satan, là ”nguồn gốc gây ra mọi tỗi lỗi”. Nó đòi hỏi sự dấn thân của toàn con người và một sự tỉnh thức thường hằng. Thánh Agostino khẳng định rằng ai muốn bước đi trên con đường tình yêu của Thiên Chúa và trong lòng từ bi của Người, thì không thể chỉ bằng lòng với việc giải thoát mình khỏi các tội trọng, mà cũng phải tránh các tội nhẹ nữa, vì các tội nhẹ nếu lơ là để chúng lan tràn, thì chúng cũng gây ra cái chết (In Io. evang. 12,13,35).

Tham dự thánh lễ bỏ tro đã có nhiều Hồng Y và Giám Mục cũng như các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Nhà thờ thánh nữ Sabina thuộc thế kỷ thứ V xây trên nhà của thánh nữ, do các cha dòng Đa Minh trông coi và tọa lạc cạnh nhà mẹ của dòng trên đồi Avventino. Hồi còn sống năm nào Đức Gioan Phaolo II cũng chủ sự thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại đây ( SD 1-3-2006)

Linh Tiến Khải
 







All the contents on this site are copyrighted ©.