2006-02-24 15:39:00

ĐTC CỔ VÕ CÁC GM BOSNI ERZEGOVINE KIẾN TẠO HÒA GIẢI


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng sự bình quyền giữa mọi công dân thuộc các tôn giáo khác nhau ở Cộng hòa Bosni Erzegovine.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 24-2-2006, dành cho các GM thuộc Hội đồng GM Bosni Erzegovine nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC cầu mong sớm có những hiệp định thích hợp để giải quyết tình trạng những người di tản, đảm bảo sự tôn trọng quyền lợi của tất cả mọi người. Ngài cũng nói rằng: ”Đặc biệt tôi nghĩ đến sự bình quyền cần thiết giữa mọi công dân thuộc các tôn giáo khác nhau, sự cấp thiết đề ra những biện pháp đối phó với nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng nơi giới trẻ, làm dịu bớt những căng thẳng nguy hiểm giữa các chủng tộc, tình trạng này là tàn tích của những biến cố lịch sử phức tạp tại đất nước anh em”.

Đề cập đến nội bộ Giáo Hội Công Giáo tại Bosni Erzegovine, ĐTC cổ võ tăng cường sự hiệp nhất trong đoàn chiên Chúa: giữa anh em là các mục tử hợp pháp, các tu sĩ, đặc biệt là các tu sĩ thi hành công tác mục vụ trong các giáo phận anh em; gia tăng sự hiệp nhất giữa hàng giáo sĩ triều và những người thánh hiến; sau cùng là giữa những người đang phục vụ dân Chúa, khắc phục những hiểu lầm và khó khăn liên hệ tới các biến cố quá khứ”.

ĐTC ám chỉ tới những khó khăn trong quan hệ giữa nhiều LM dòng Phanxicô đảm trách các xứ đạo và các GM cũng như hàng giáo sĩ triều ở Bosni Erzegovine. Ngài nhấn mạnh rằng GM, trong tư cách là người cha của cộng đoàn đã được Chúa Kitô ủy thác, có nhiệm vụ phân định đâu là điều hữu ích cho sự xây dựng Giáo Hội của Chúa Kitô. Theo nghĩa đó, GM là người ”bắc cầu” giữa những đòi hỏi khác những đòi khỏi khác nhau của cộng đoàn Giáo Hội. (SD 24-2-2006)

Tran Duc Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.