HĐGM ẤN ĐỘ PHẢN ĐỐI LỆNH BÓ BUỘC LÀM TUYỆT ĐƯỜNG SINH SẢN
NEW DELHI. Các GM Ấn độ mạnh mẽ phản đối lệnh của một thẩm phán bang Uttar Pradesh,
bắc Ấn độ, đã truyền cho các giáo sư giáo viên của các trường công phải làm mọi cách
để quảng bá các biện pháp làm tuyệt đường sinh sản trong môi trường sinh viên học
sinh và gia đình họ.
Theo hãng tin Asia News, thẩm phán Amrit Abhijat đã ra
án lệnh buộc các nhà giáo, các công chức và thủ lãnh các làng mạc địa phương phải
đạt đủ chỉ tiêu số người làm tuyệt đường sinh sản đã định sẵn trong vòng ngày
31.03.2006 tới đây. Nếu không, họ sẽ bị sa thải, ngưng chức hay chuyển đi nơi khác.
Ông này nói với giới báo chí rằng nguyên do sâu xa của mọi khó khăn hay tệ nạn xã
hội tại Ấn là sự tăng trưởng dân số quá đà. Cần phải đưa cuộc chiến chống nạn nhân
mãn tại Ấn lên hàng đầu. Chỉ tiêu số người phải làm tuyệt đường sinh sản cho giới
công chức là 10 người, trong khi người ta không rõ chỉ tiêu của các giới lãnh đạo
làng xã là bao nhiêu.
Ông Ramashanker Pandey, lý trưởng làng Pathartaal, hãnh
diện tuyên bố rằng ông đã thuyết phục được 90 phụ nữ trong làng đi làm tuyệt đường
sinh sản, nhưng rất tiếc là trung tâm ý tế trong vùng không đủ khả năng hoàn thành
công tác cho mọi người.
Còn các nhà giáo trong vùng thì đã bày tỏ sự kinh
hoàng trước nhiệm vụ mới được chỉ định này. Giáo viên tiểu học Ravi Prassad Chaurasia
nói: ”Người ta đối xử với nhà giáo chúng tôi như những lao công hèn hạ. Mỗi khi có
những nhiệm vụ xấu xa như thế là người ta dồn cho chúng tôi. Thật là hổ nhục. Người
ta buộc chúng tôi phải dạy dỗ học sinh về nhà dắt cha mẹ lên nhà thương để làm tuyệt
đường sinh sản.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức
cha Stanislaus Fernandes, Tổng thư ký HĐGM Ấn Độ, đã tuyên bố rằng HĐGM Ấn Độ mạnh
mẽ lên án chương trình quảng bá tỷ mỷ để làm tuyệt đường sinh này vì trái ngược với
mọi luật lệ thánh thiêng và với nền luân lý đạo đức nhân bản. Cần phải làm mọi cách
để chặn đứng chương trình này hầu bảo vệ tương lai nước nhà.
Linh Mục Babu
Joseph, người phát ngôn và giám đốc phòng truyền thông của HĐGM Ấn Độ, phát biểu rằng
”Án lệnh vừa nói trên đây không thể không làm kinh hoàng tất cả mọi người dân Ấn,
trước vì liên hệ đến các giáo chức là những người có nhiệm vụ dạy dỗ giáo dục người
trẻ, tương lai quốc gia, và thứ đến, chương trình kế hoạch gia đình nằm trong lãng
vực hoạt động của bộ y tế, chứ không phải thuộc thẩm quyền của tòa án hay thẩm phán.
Giáo hội công giáo không thể nào chấp nhận một biện pháp man rợ như là làm tuyệt đường
sinh sản, nhưng đề nghị những phương pháp ngưà thai tự nhiên như là con đường duy
nhất để kiểm soát dân số trong tinh thần trách nhiệm và để bảo toàn phẩm giá cũng
như danh dự của mỗi người.”
Còn ông John Dayan, chủ tịch liên hiệp giáo dân
công giáo toàn quốc Ấn Độ (ALL INDIA CATHOLIC UNION) tuyên bố: ”Án lệnh này là con
đẻ của sự cuồng điên muốn biến các mục tiêu xã hội thành chỉ tiêu sản xuất phải đạt
được. Trong mọi nền dân chủ, chiều kích gia đình là một chọn lựa riêng tư của mỖi
người, và không ai có quyền xen vào hay giới hạn. Giáo dục, kinh tế và trách nhiệm
xã hội phải được xem như là thước đo sự trưởng thành của người dân chứ không được
nhằm đến những mục tiêu khác. Trái lại trong tay các chế độ độc tài, nó lại trở thành
dụng cụ đe dọa các quyền tự do của con người và rất thường khi, nhắm đến những người
nghèo khổ nhất. (ASIA NEWS 21.02.06)