2006-02-22 17:53:32

ĐTC TUYÊN BỐ TRIỆU TẬP CÔNG NGHỊ BỔ NHIỆM 15 HỒNG Y MỚI


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 24-3 tới đây để bổ nhiệm thêm 15 HY mới thuộc 11 quốc tịch khác nhau, trong đó có 12 vị dưới 80 tuổi.

Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 22-2-2006, ĐTC nói:

”Lễ kính Tòa Thánh Phêrô là ngày đặc biệt thích hợp để loan báo rằng ngày 24-3 tới đây, tôi sẽ nhóm một công nghị, trong đó tôi sẽ bổ nhiệm các thành viên mới của Hồng y đoàn. Việc loan báo này là điều thích hợp trong ngày lễ kính Tòa Thánh Phêrô vì các Hồng y có nhiệm vụ nâng đỡ và trợ giúp Người Kế vị Thánh Phêrô trong việc chu toàn nhiệm vụ Tông Đồ đã được ủy thác cho ngài để phục vụ Giáo Hội. Không phải tình cờ mà trong cách văn kiện cổ kính của Giáo Hội, các vị Giáo Hoàng vẫn gọi Hồng y đoàn là ”thành phần thân mình chúng tôi” (cf F.W. Wernz, Ius Decretalium, II, n.459). Thực vậy các hồng y họp thành một thứ thượng viện quanh ĐGH, và ngài sử dụng cơ quan này trong việc thi hành các nghĩa vụ liên quan tới sứ vụ của ngài là ”nguyên lý và là nền tảng trường cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và hiệp thông” (cf LG 18).

Vì thế, qua việc bổ nhiệm các Hồng y mới, tôi muốn bổ túc con số 120 thành viên cử tri của Hồng y đoàn, đã được Đức Phaolô 6 đáng ghi nhớ ấn định” (cf AAS 65,1973, p.163). Đây là danh sách các Hồng y mới:

1. Đức Cha William Joseph Levada, 69 tuổi, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, nguyên là TGM giáo phận San Francisco Hoa Kỳ.

2. Đức Cha Franc Rodé, 71 tuổi, dòng Lazzariste, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, nguyên là TGM giáo phận Lubliana, thủ đô Cộng hòa Sloveni.

3. Đức Cha Agostino Vallini, 65 tuổi, Chủ tịch Tối Cao pháp viện của Tòa Thánh, người Italia.

4. Đức Cha Jorge Liberato Urosa Savino, 63 tuổi, TGM giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela.

5. Đức Cha Gaudencio B. Rosales, 73 tuổi, TGM Manila, thủ đô Phi luật tân

6. Đức Cha Jean Pierre Ricard, 61 tuổi, TGM Bordeaux, Chủ tịch HĐGM Pháp.

7. Đức Cha Antonio Canizales Llovera, 60 tuổi, TGM Toledo, Tây Ban Nha

8. Đức Cha Nicolas Trịnh Chấn Thích (Cheong Jin Suk), 74 tuổi, TGM Hán Thành, Nam Hàn

9. Đức Cha Sean Patrick O'Malley, 61 tuổi, dòng Capuchino, TGM Boston, Hoa Kỳ

10. Đức Cha Stanislaw Dziwisz, 66 tuổi, TGM Cracovia, Ba Lan, nguyên là bí thư của Đức Gioan Phaolô 2 trong 40 năm trời.

11. Đức Cha Carlo Caffarra, 67 tuổi, TGM Bologna, Italia

12. Đức Cha Giuse Trần Minh Quân, 74 tuổi, dòng Don Bosco, GM Hong Kong.

ĐTC nói thêm rằng: ”Ngoài ra tôi đã quyết định nâng lên hàng Hồng y 3 giáo sĩ đã qua 80 tuổi, xét vì sự phục vụ các vị đã dànmh cho Giáo Hội với lòng trung thành gương mẫu và sự tận tụy đáng ngưỡng mộ. Đó là:

1. Đức Cha Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, 81 tuổi, cựu Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, hiện là Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

2. Đức Cha Peter Poreku Dery, 86 tuổi, nguyên TGM giáo phận Tamale bên Ghana, Phi châu.

3. Cha Albert Vanhoye, dòng Tên người Pháp, 83 tuổi (1923) nguyên Viện trưởng Giáo Hoàng Học viện Kinh Thánh, tổng thư ký Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh.

Trong đoàn ngũ các Hồng y mới, có phản ánh rõ rệt đặc tính phổ quát của Giáo Hội: thực vậy các vị đến từ nhiều nơi trên thế giới và đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau trong việc phục vụ Dân Chúa. Tôi mời gọi anh chị em dâng lên Chúa lời khẩn nguyện đặc biệt cho các vị, xin Chúa ban cho các vị ơn thánh cần thiết để quảng đại chu toàn sứ mạng.”

ĐTC kết luận rằng: ”Như tôi đã nói ban đầu, ngày 24-3 tới đây tôi sẽ nhóm công nghị và ngày hôm sau, 25-3, lễ truyền tin cho Đức Mẹ, tôi sẽ vui mừng chủ tọa thánh lễ đồng tế với các tân Hồng Y. Trong dịp ấy, tôi cũng mời tất cả các thành viên Hồng y đoạn, tham dự cuộc họp suy tư và cầu nguyện vào ngày hôm trước, tức là 23-3.

Trên đây là lời loan báo của ĐTC. Như vậy, trong số 15 tân Hồng y thuộc 4 châu lục được ngài loan báo bổ nhiệm, có 3 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Pháp, 8 vị còn lại thuộc 8 quốc tịch khác nhau, trong đó có 3 vị Á châu là Hong Kong, Đại Hàn và Phi luật tân.

Có 3 vị thuộc các dòng tu là Capuchino, Don Bosco và dòng Tên. Trong thời gian qua, giới báo chí quốc tế đã bàn tán nhiều về công nghị đầu tiên ĐTC Biển Đức triệu tập để phong Hồng y và liệt kê danh sách nhiều ứng viên. Tuy nhiên, ĐTC quyết định duy trì qui luật tối đa 120 HY cử tri dưới 80 tuổi, vì thế chỉ có 12 vị được chỉ định lần này, và nhiều vị khác, tuy đang coi sóc các Tổng giáo phận theo truyền thống có Hồng Y, như Paris hay Hà Nội, phải chờ đợi đợt bổ nhiệm khác.

Đức Cha Giuse Trần Minh Quân năm nay 74 tuổi. Ngài đã tuyên bố sẽ đệ đơn từ chức GM Hong Kong vào năm tới. Nhưng nay trong cương vị là Hồng y, rất có thể ngài sẽ tiếp tục cai quản giáo phận Hong Kong thêm vài năm nữa, và là vị Hồng y cử tri duy nhất người Hoa.

Vị trẻ nhất trong số các HY mới là Canizales Llovera, 60 tuổi, TGM Toledo là giáo phận đầu tiên tại Tây Ban Nha. Vị cao niên nhất là Peter Poreku Dery, 86 tuổi, người Ghana. (SD 22-2-2006)

Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.