VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái lên án sự xúc phạm tình cảm tôn giáo của người khác,
cũng như nạn bạo lực nhân danh tôn giáo.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong
buổi tiếp kiến sáng 20-2-2006, dành cho Tân Đại Sứ Maroc, Ông Ali Achour, đến trình
quốc thư.
Trong diễn văn chào mừng Ông Tân Đại Sứ Maroc, ĐTC nhắc đến hiện
tình thế giới và nói: ”Giáo Hội Công Giáo xác tín rằng, để tạo điều kiện cho hòa bình
và cảm thông giữa các dân tộc và giữa mọi người, điều cần thiết khẩn cấp là phải tôn
trọng các tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo, và các tín hữu không bị coi là đối
tượng gây hấn, để rồi làm thương tổn xác tín và tâm tình tôn giáo của họ. Tuy nhiên,
không bao giờ có thể biện minh cho sự bất bao dung và bạo lực, như những câu trả lời
cho những sự xúc phạm, vì đó không phải là những câu trả lời có thể dung hợp với các
nguyên tắc thánh thiên của tôn giáo”.
Vì thế, ĐTC lên án hành động của những
người cố tình lợi dụng sự xúc phạm tâm tình tôn giáo để xúi giục những hành động bạo
lực, nhất là khi những điều này xảy ra với những mục tiêu xa lạ với tôn giáo.
Ngài đưa ra lập trường trên đây sau những vụ người Hồi giáo tại Nigeria, Libia và
một số nước khác biểu tình gọi lại để phản đối việc đăng những hí họa trên một một
số báo chí Âu Châu chế riễu ngôn sứ Mohamet Hồi giáo. Cuộc bạo động của Hồi giáo tại
Nigeria đã làm cho 16 tín hữu Kitô thiệt mạng trong đó có 1 LM.
ĐTC nhấn mạnh
rằng ”Đối với các tín hữu cũng như đối với mọi người thiện chí, con đường duy nhất
có thể dẫn tới hòa bình và tình thân hữu, chính là con đường tôn trọng các xác tín
và sự thực hành tôn giáo của người khác, để trong mọi xã hội, mỗi người có thể tự
do thực hành tôn giáo họ đã chọn lựa”.
Tân Đại Sứ Ali Achour của Maroc năm
nay 57 tuổi (1949), đã từng làm đại sứ tại Venezuela, Na Uy và Brazil. Trong diễn
văn khi trình quốc thư, Ông cho biết Maroc ủng hộ nỗ lực của ĐGH trong việc thăng
tiến hòa bình trên thế giới và những lời kêu gọi của ngài bênh vực các chính nghĩa.
Ông cũng khẳng định rằng Maroc lên án trào lưu cực đoan và khủng bố, đi ngược với
các nguyên tắc và các giá trị của Hồi giáo”. (SD 20-2-2006)