2006-02-11 18:06:29

ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH TẠI LHQ KÊU GỌI GIA TĂNG NỖ LỰC CHỐNG NGHÈO ĐÓI


NEW YORK. Đại diện Tòa Thánh tại LHQ, Đức TGM Celestino Migliore, kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng nỗ lực chống nghèo đói, nhất là tại Phi châu.

Trong bài tham luận hôn 9-2-2006 tại khóa họp thứ 44 của Ủy ban phát triển xã hội thuộc LHQ, Đức TGM Migliore nhận định rằng tuy tỷ lệ dân chúng thế giới sống trong nghèo đói cùng cực đã giảm từ 40% xuống còn 21% trong thời gian từ năm 1981 đến 2001, nhưng vẫn còn quá nhiều quốc gia và dân tộc sống trong tình trạng nghèo đói cao độ... Ở Phi châu, miền nam sa mạc Sahara, chỉ có một ít tiến bộ trong việc giảm bớt nghèo đói trong thập niên 1990, và nếu xu hướng này tiếp tục, thì chỉ có 8 nước Phi châu giảm bớt được nạn nghèo đói cùng cực từ ngày cho đến năm 2015. Như Ngân Hàng thế giới nhận xét, nhiều nước Phi châu vẫn ở mức độ thiếu thốn trầm trọng, và người dân sống với lợi tức không tới 1 mỹ kim mỗi ngày. Số dân này tăng gấp đôi kể từ năm 1980, tức là từ 165 triệu lên 315 triệu người.

Trong bối cảnh đó, vị Đại Diện Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực để bài trừ nạn nghèo đói. 3 điều được nói đến trong chương trình nghị sự là cải tiến các điều kiện mậu dịch, gia tăng gấp đôi viện trợ, và tiếp tục giảm bớt nợ nần. Kinh nghiệm của các nước Á châu cho thấy không thể mau lẹ giảm bớt nghèo đói nếu không có sự tăng trưởng kinh tế, trong đó người nghèo cũng được hưởng các lợi ích của sự tăng trưởng”. (SD 10-2-2006)

Tran Duc Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.