2006-02-06 15:14:15

ĐTC TIẾP PHÁI ĐOÀN THỨ HAI CỦA HĐGM CONGO


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các GM Congo làm cho Tin Mừng được ăn rễ sâu hơn trong nền văn hóa của đất nước này.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6-2-2006, dành cho 19 GM thuộc phái đoàn thứ 2 của HĐGM Cộng hòa Dân Chủ Congo, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô, Phaolô và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nói: ”Điều quan trọng là anh em tiếp tục một công tác đòi hỏi rất nhiều, đó là làm cho Tin Mừng được ăn rễ sâu trong nền văn hóa anh em, trong niềm tôn trọng các giá trị phong phú và chân thực của Phi châu, nhưng đồng thời cũng thanh tẩy các giá trị ấy khỏi tất cả những gì làm cho chúng không thể dung hợp với chân lý Tin Mừng”.
ĐTC đặc biệt đề cập đến tình hình khó khăn vì nội chiến từ nhiều năm nay ở Congo, và ngài mời gọi tất cả các tín hữu Kitô tại nước này động viên để làm việc cho hòa bình và hòa giải. Ngài nói: ”Ước gì các tín hữu trở thành những người can đảm bênh vực phẩm giá của mọi người và là những chứng nhân can trường về lòng bác ái của Chúa Kitô, để xây dựng một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn”.

Trong ý hướng này, ĐTC khích lệ chiến dịch do HĐGM Congo phát động, cộng tác với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, để giáo dục dân chúng về đời sống dân sự, để mưu ích cho toàn dân Congo. Về vấn đề này, cũng cần đề nghị với các vị lãnh đạo chính trị tại đất nước này một sự huấn luyện chuyên biệt. ĐTC nói: ”Khi đào sâu gia sản phong phú của đạo lý xã hội Công Giáo, họ có thể suy tư về sự dấn thân phục vụ công ích và cứu xét những đòi hỏi về luân lý, để hoạt động, thiết lập các tổ chức đúng đắn, thực sự phục vụ cho xã hội”.

ĐTC cũng khuyến khích Giáo Hội Công Giáo tại Congo sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là tuyền thanh và truyền hình, để chu toàn sứ mạng ngôn sứ của Giáo Hội, đặc biệt là ngăn chạn những hoạt động của các giáo phái, đang sử dụng ồ ạt các phương tiện này để lôi kéo và làm cho các tín hữu Công Giáo hoang mang”.
ĐTC kêu gọi quan tâm đến việc chuẩn bị cho các đôi vợ chồng về nhân bản và linh đạo, nhắc nhở cho họ về phẩm giá cao trọng của hôn nhân Kitô, với đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly, đề nghị với họ một linh đạo hôn nhân vững chắc để các gia đình được tăng trưởng trong sự thánh thiện”.

Đối với các tu sĩ nam nữ Congo, ĐTC nhắn nhủ họ làm chứng tá ngôn sứ trong Giáo Hội và trong xã hội, nhất là tuyệt đối trung thành với các lời khuyên Phúc Âm, loại bỏ mọi cám dỗ co cụm trong căn tính của mình, trái lại hãy phổ biến một tinh thần huynh đệ đích thực giữa tất cả mọi người với nhau” (SD 6-2-2006)

Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.