MỘT LOẠT THÁNH ĐƯỜNG KITÔ GIÁO TẠI IRAK BỊ ĐÁNH BOM
BAGHDAD. Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly, Giáo chủ Công Giáo Canđê bày tỏ sự tin tưởng,
sau vụ đặt bom đồng thời tại 4 nhà thờ Kitô giáo tại Baghad và Kirkuk ở Irak.
Bọn khủng bố đã cho bom nổ hầu như đồng thời, từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều chúa nhật
29-1-2006. Tại Kirkuk, bom nổ trước Nhà thờ kính Đức Mẹ của Công Giáo làm cho một
thanh niên Công Giáo tử thương cùng với 2 người qua đường; một tín hữu khác cũng bị
thương. Vài phút sau, một xe bom nổ tung gần nhà thờ Chính Thống ở Baghdad làm cho
6 người bị thương. Tại thủ đô Baghdad, bom nổ gần nhà thờ thánh Giuse của Công Giáo,
tạo nên một lỗ hổng lớn trong tường nhà thờ, làm cho 2 người qua được bị thương. Sau
cùng, 1 bom nổ gần nhà thờ Anh giáo ở khu vực Nidhal, cũng tại Baghdad, nhưng không
có ai bị thương.
Đức Thượng Phụ Delly tuyên bố rằng: ”Chúng tôi lo sợ, nhưng
chúng tôi tin rằng kinh nguyện mang lại an ủi cho chúng tôi. Cám ơn Chúa, chỉ có vài
nạn nhân và một số thiệt hại về vật chất”. Hồi tháng 8 năm 2004, cũng đã xảy ra một
loạt các vụ đặt bom cạnh các nhà thờ Kitô tại thành phố Mosul và Baghdad làm cho hàng
chục ngươi thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một số thánh đường cổ kính bị
phá hủy. Tháng 11-2005 cũng có nhiều vụ nổ trước các nhà thờ.
Trong số 24
triệu 200 ngàn dân cư tại Irak, chỉ có khoảng 800 ngàn tín hữu Kitô thuộc nhiều nghi
lễ và cộng đồng khác nhau. 70% các tín hữu Kitô tại Irak thuộc nghi lễ Canđê; Giáo
hội Chính Thống Siri và Giáo Hội Đông phương Nestorio, đều chiếm 7% trên tổng số các
tín hữu Kitô Irak. Vụ khủng bố vừa qua có nguy cơ thúc đẩy thêm các tín hữu Kitô di
cư khỏi Irak, và đây sẽ là một thiệt hại lớn cho toàn dân Irak, theo Đức Chya Benjamin
Sleiman, GM phụ tá giáo phận Baghdad của Công giáo la tinh.
PHẢN ỨNG
Tại New York, hôm 29-11-2006, Đại diện LHQ đặc trách các vấn đề Irak, Ông Ashraf Schehangir
Kasi, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố chống lại các thánh đường Kitô giáo tại Irak và
nhận định rằng các vụ khủng bố này có nguy cơ làm cho Irak thêm chia rẽ về tôn giáo.
Cộng đồng thánh Egidio ở Roma, một tổ chức bác ái và đại kết của giáo dân Công Giáo,
có 30 ngàn thành viên tại nhiều nước, cũng ra thông báo liên đới với cộng đồng Kitô
tại Irak và bày tỏ đau buồn, cũng như lên án các vụ khủng bố. Những vụ này càng chứng
tỏ tình trạng khó khăn về an ninh tại Irak, đặc biệt là đối với cộng đồng các tín
hữu Kitô thiểu số tại nước này.
Thông cáo có đoạn viết: ”Khủng bố điên rồ
đã đánh vào cộng đồng Kitô rất cổ kính, đã hiện diện tại Irak trước khi có Hồi giáo,
và đã tham gia vào tất cả mọi khổ đau thăng trầm của nhân dân Irak”. Cộng đồng
thánh Egidio tha thiết kêu gọi dư luận quốc tế chú ý đến giá rất cao mà các tín hữu
Kitô phải chịu trong cuộc xâu xé Irak và nhiều người chưa ý thức rõ giá hy sinh này.
Đây thực là một thảm họa không những đối với các tín hữu Kitô, nhưng đối với mọi người
dân Irak nữa. Sau cùng, theo cộng đồng thánh Egidio, các vụ tấn công các tín hữu Kitô
Irak đe dọa chính công trình xây dựng nền dân chủ tại nước này (Asianews 30-1-2006)