2006-01-27 16:22:17

HƯỚNG VỀ NGÀY THẾ GIỚI CÁC BỆNH NHÂN 11-2-2006 TẠI ÚC


Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 14 sắp tiến hành tại thành phố
Adelaide bên Úc từ ngày 9 đến 11-2-2006, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức.
Trong những ngày này, tổng giáo phận sở tại đã ráo riết chuẩn bị cho biến cố này.

Hôm 6-1-2006, Đức Cha Philip Wilson, TGM giáo phận Adelaide, đã công bố một thư mục vụ, cho biết Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới là một cơ hội để lắng nghe những người bị bệnh tâm trí, các chuyên gia về bệnh này cũng như những người săn sóc họ. Đây cũng là một dịp để bày tỏ tình liên đới với các bệnh nhân tâm trí, và quyết tâm hoạt động để phẩm giá của những người bị bệnh này được nhìn nhận, tôn trọng và thăng tiến tốt đẹp hơn”. Cũng như những lần trước đây, cao điểm của Ngày Thế giới các bệnh nhân được cử hành vào ngày 11-2-2006, nhưng trước đó, ngày 9-2-2006, sẽ có một Ngày Hội Thảo Quốc Tế, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và các chuyên gia y tế sẽ nhóm hội nghị tại Adelaide. Họ bàn về các khía cạnh thực hành và mục vụ trong câu trả lời của Giáo Hội đối với bệnh tâm trí. Trong số các tham dự viên cũng có tài tử Garry McDonald nổi tiếng người Úc, và nữ văn sĩ kiêm ký giả truyền thanh Anne Deveson. Bà là tác giả và thành viên tạp chí về sức khỏe tâm thần của bang New South Wales.

Hội nghị một ngày này có các diễn giả như ĐHY Lozano Barragán, Đặc sứ của ĐTC, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế; Ông Ian Hickie, Giám đốc Học viện về não bộ và tâm trí, giáo sư dạy môn phân tâm học tại Đại học Sydney.

Đức TGM Philip Wilson cho biết sau hội nghị quốc tế vừa nói, hôm 10-2-2006 sẽ có một cuộc hội thảo với sự tham dự của ĐHY Lozano, và các nhân viên y tế đến từ nhiều nơi ở Úc. Cuộc hội thảo này nhắm đưa ra một loạt các đề nghị về việc săn sóc sức khỏe tâm thần, được gửi tới các cơ quan chính phủ và Giáo Hội. Đức TGM Adelaide cũng nói rằng có nhiều GM từ các nơi ở Úc, Tây Tây Lan và nhiều nước thuộc vùng Á châu Thái Bình Dương sẽ đến tham dự Hội nghị và chính Ngày các Bệnh Nhân, cùng với hàng trăm chuyên gia, các bác sĩ, học giả, y tế, các đại diện chính quyền liên bang và tiểu bang, cũng như dân chúng.

Sau cùng, ngày 11-2-2006, sẽ có thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ chính tòa thánh Phanxicô Xavie của tổng giáo phận Adelaide. Thánh lễ do ĐHY đặc sứ của ĐTC, Lozano Barragán, chủ sự lúc 9 giờ rưỡi sáng, cùng với Đức TGM sở tại và các GM khác của Úc và Châu đại dương. Cuối thánh lễ có nghi thức ban bí tích xức dầu cho một số bệnh nhân, và phép lành cho những người săn sóc họ.

QUAN TÂM CỦA ĐTC VÀ GIÁO HỘI

Trong sứ điệp công bố ngày 9-12-2005 để chuẩn bị cho Ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới, ĐTC Biển Đức 16 khẳng định rằng: ”Giáo Hội muốn cúi mình trên các bệnh nhân với sự quan tâm ân cần đặc biệt, đồng thời kêu gọi sự chú ý của dư luận quần chúng về các vấn đề có liên hệ tới bệnh tâm thần, đang đè nặng trên 1 phần 5 nhân loại và tạo nên một tình trạng cấp thiết thực sự về xã hội và y tế”.

ĐTC cũng ghi nhận rằng: ”Tại nhiều quốc gia chưa có luật lệ về vấn đ săn sóc các bệnh nhân tâm trí, và tại các nước khác không có một chính sách đưc xác định về sức khỏe tâm thần.” Và cũng cần nhận thức rằng (...) tại các nước kinh tế phát triển cao, các chuyên gia cũng ghi nhận ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng về các giá trị, tạo nên những hình thức mới về bệnh tâm thần. Hiện ng đó gia tăng cm giác cô đơn, làm thương tổn các hình thức sống chung xã hội theo truyền thống, bắt đầu từ gia đình, và những người bệnh, đặc biệt là bệnh tâm thần, bị gạt ra ngoài lề, vì nhiều khi họ bị coi như gánh nng cho gia đình và cộng đoàn”.

ĐTC viết thêm rằng: ”Tôi khuyến khích nỗ lực của bất kỳ ai đang xả thân hoạt đng Để các bệnh nhân tâm thần đưc hưởng những săn sóc cần thiết. Đáng tiếc là tại nhiều nơi trên thế giới, các dịch vụ cho các bệnh nhân tâm trí vẫn còn thiếu thốn, không đy đủ hoặc ở trong tình trạng suy thoái. Bối cảnh xã hội không luôn luôn chấp nhận các bệnh nhân tâm trí với những giới hạn của họ, và cũng vì thế người ta ghi nhận có những khó khăn trong việc tìm nhân lực và tài lực cần thiết... Ngày Thế Giới các bệnh nhân tới đây là mt cơ hội thuận tiện để bày tỏ tình liên đới với các gia đình đang có người thân bị bệnh tâm trí phải săn sóc.”

PHẢN ỨNG TẠI ÚC

Như để hưởng ứng những lời kêu gọi trên đây của ĐTC, trong thời gian qua, nhân dịp chuẩn bị cho Ngày Thế Giới các bệnh nhân ở Úc, vấn đề săn sóc các bệnh nhân tâm trí tại nước này đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Thực vậy, mới đây, nhiều vị lãnh đạo và tín hữu Công Giáo Úc đã bày tỏ quan tâm về chất lượng sự săn sóc của chính quyền dành cho các bệnh nhân tâm trí. Ông Francis Sullivan, Giám đốc điều hành hiệp hội y tế Công Giáo tại Úc, nói rằng: ”Những người bị bệnh tâm trí nặng và phức tạp, những người trẻ và các công nhân với những triệu chứng bị bệnh tâm thần đang phải tranh đấu để trở lại với công việc, thường ít được hệ thống nhân sự của chúng ta nâng đỡ. Ông Sullivan nhắc đến một phúc trình mới đây của chính phủ liên bang Úc về tình trạng sức khỏe tâm trí, cho thấy rõ ”các chính quyền cần phải tỏ ra uyển chuyển và những sáng kiến như các tổ chức không chính phủ và tiến tới một chương trình quản lý có phối hợp, để săn sóc tốt đẹp hơn những người bị tật nguyền về tâm trí”.

Trong khi đó, chính phủ Liên bang Úc cho biết, từ năm 1993, đã gia tăng tài trợ liên bang cho các dịch vụ săn sóc sức khỏe tâm trí. Hồi đầu tháng giêng này, thủ tướng John Howard của Úc xác nhận cần cấp thiết quan tâm tới chính sách về sức khỏe tâm thần trong năm 2006. Chính phủ sẽ cứu xét một đề nghị về hệ thống bông phiếu, cho những người bị bệnh tâm trí và những người săn sóc họ được nhiều chọn lựa hơn trong việc chữa trị, kể cả việc trả tiền săn sóc tại gia. Thủ tướng Úc cũng sẽ du nhập một đề nghị cải tổ các hệ thống dịch vụ săn sóc sức khỏe tâm trí trong cuộc họp tới đây vào ngày 10-2 giữa chính phủ liên bang và các chính quyền tiểu bang, tức là một ngày trước Ngày Thế giới các bệnh nhân.

Về phần ông Ông Keith Wilson, cựu bộ trưởng y tế của miền Tây Úc và là cựu mục sư Anh giáo, nay đã trở lại Công Giáo, ông nói rằng mặc dù có những cố gắng cải tiến hệ thống săn sóc người bệnh tâm trí, nhưng theo một phúc trình độc lập, chính phủ Úc cần gia tăng tài trợ cho công trình này trong vòng 5 năm tới đây. Theo Ông, tài trợ của chính phủ Úc cho các dịch vụ săn sóc sức khỏe tâm thần ”ở mức độ thấp nhất trong một thời gian dài”. Ông Wilson hiện là chủ tịch Hội đồng sức khỏe tâm thần tại Úc. Cơ quan này cộng tác với Ủy ban Úc về nhân quyền và bình quyền, và với Học viên nghiên cứu não bộ và tâm trí thuộc Đại học Sydney, trong việc soạn thảo phúc trình năm 2005. Những thông tin và kết luận của Phúc trình này dựa trên các diễn đàn công cộng tại thủ phủ các tiểu bang cũng như tại cac thành phố lớn ở Úc trong khoảng thời gian 4 tháng hồi năm 2004. Thêm vào đó có những cuộc tham khảo ý kiến cá nhân, các bản góp ý và thăm dò. Chính ông Wilson cũng có mặt tại các diễn đàn vừa nói.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo ”The Record” của tổng giáo phận Perth ở miền Tây Úc, ông Wilson cho biết mỗi diễn đàn có hơn 100 người tham dự, với mục đích cứu xét cuộc sống của những người bị bệnh tâm trí, gia đình và những người săn sóc họ. Dân chúng tại mỗi bang ở Úc đều nói rằng không có sự tiến bộ thực sự trong các dịch vụ săn sóc bệnh nhân tâm trí ở Úc trong vòng 10 năm qua.

Năm 1992, các bộ trưởng y tế của các bang ở Úc đã thành lập một kế hoạch toàn quốc nhắm đóng cửa tất cả các nhà thương tâm trí biệt lập, và nâng đỡ dân chúng trong các cộng đoàn của họ. Ông Wilson cho biết các nhà thương ấy đã được đóng cửa, nhưng sự hỗ trợ của cộng đoàn thì vẫn không có. ”Dân chúng chỉ được chữa trị khi họ ở trong tình trạng khủng hoảng, chứ họ không được sự hỗ trợ nào trong cộng đoàn. Nhiều bệnh nhân không phải uống thuốc, vì thuốc đó có thể không thích hợp với bệnh của họ, hoặc trong nhiều trường hợp, những người có thể dùng rượu hoặc lạm dụng ma túy để làm dịu bớt các triệu chứng của họ. Tiếp đến là những ảnh hưởng trên gia đình, họ thường bị bỏ rơi mà không được nâng đỡ thực sự... Cácnhà thương tâm trí không thể đáp ứng kịp với những người bị lên cơn. Vì thế chúng ta có thêm vấn đề các bệnh nặng, những người bị điên nặng”.

Ông Wilson cho biết ông tin rằng những tiếng kêu cứu ấy đã được thủ tướng John Howard lắng nghe, và thủ tướng dự định thảo luận về ván đề này trong phiên họp tới đây của Hội đồng chính phủ Úc vào ngày 10-2. Theo bộ y tế Úc mỗi năm có khoảng 2 triệu 400 ngàn người Úc gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. (CNS 5-1-2006)








All the contents on this site are copyrighted ©.