Sau nhiều ngày chờ đợi, Thông điệp đầu tiên của ĐTC Biển Đức 16, đã được chính thức
công bố sáng hôm qua, 25-1, với tựa đề ”Deus Caritas est”, Thiên Chúa là Tình Thương,
về đức bác ái Kitô. Thông điệp được ĐHY Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh
Công lý và Hòa Bình, giới thiệu trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Cùng
hiện diện tại bàn chủ tọa, có Đức TGM William Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin,
và Đức TGM Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, là cơ quan
bác ái của ĐTC. Thông Điệp mới được ấn hành bằng 8 thứ tiếng: latinh, Đức, Ý, Anh,
Pháp, Tây Ban Nha, Bồ đào nha và Ba Lan. Văn kiện dài 75 trang với 42 đoạn, và gồm
2 phần chính: Phần đầu nói về sự đơn nhất của tình thương trong sự sáng tạo và trong
lịch sử cứu độ, qua đó, ĐTC lần lượt minh định ý nghĩa danh từ (n.2), rồi phân định
sự khác biệt giữa hai thứ tình yêu: eros và agape, tuy khác biệt, nhưng chúng họp
thành tình yêu duy nhất (nn.3-8). Tiếp đến ĐTC nêu bật sự mới mẻ trong quan niệm của
Kinh Thánh về Thiên Chúa và Tình Thương (nn.9-11) và sự mới mẻ này được thể hiện đặc
biệt trong Chúa Giêsu Kitô, là tình thương nhập thể của Thiên Chúa (nn.12-15). Sau
cùng, ngài nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa lòng mến Chúa và yêu người (nn.16-18).
Phần thứ hai trong Thông điệp mới của ĐTC Biển Đức 16 có tính chất thực hành nhiều
hơn, và có tiểu đề là: ”Caritas - Việc thực thi tình thương từ phiá Giáo Hội trong
tư cách là Cộng đoàn tình thương”. Ngài trình bày đức bác ái của Giáo Hội như một
sự biểu lộ tình yêu của Chúa Ba Ngôi (n.19), vì thế đức bác ái như một trách vụ của
Giáo Hội (nn.20-25). Tiếp đến, ngài bàn đến quan hệ giữa công bằng và bác ái, giải
đáp những vấn nạn người ta thường đưa ra để chống lại các hoạt động từ thiện bác ái,
quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước trong việc thực thi các công tác từ thiện bác ái
(nn.26-29). ĐTC trình bày những cơ cấu dịch vụ bác ái trong bối cảnh xã hội ngày nay
(n.30), đồng thời xác định những đặc điểm hoạt động bác ái của Giáo Hội (nn.31), các
vị chịu trách nhiệm đầu tiên về các hoạt động từ thiện bác ái này, cũng như những
nguyên tắc hướng dẫn hoạt động bác ái của Giáo Hội (nn.32-39). Trong phần kết luận,
ĐTC mẫu gương của các thánh, đặc biệt của Mẹ Maria trong các hoạt động bác ái.